Cháy phòng trà ở thành phố Vinh, 6 người tử vong

(Baonghean.vn) - Vụ cháy xảy ra lúc 0h ngày 15/6 tại ngôi nhà 3 tầng, cũng là phòng trà ca nhạc trên đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, Nghệ An khiến 6 người tử vong.
Clip hiện trường vụ cháy.
Vào thời điểm trên, nhiều người dân trên đường Đinh Công Tráng phát hiện khói lửa bốc ra từ phòng trà Fill, số 146, đường Đinh Công Tráng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An điều xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy. Cùng lúc này, lực lượng cảnh sát trật tự, cơ động cũng được huy động đến bảo vệ hiện trường.
Vào thời điểm trên, nhiều người dân trên đường Đinh Công Tráng phát hiện khói lửa bốc ra từ phòng trà Fill, số 146, đường Đinh Công Tráng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An điều xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy. Cùng lúc này, lực lượng cảnh sát trật tự, cơ động cũng được huy động đến bảo vệ hiện trường.
Vào thời điểm trên, nhiều người dân trên đường Đinh Công Tráng phát khói lửa bốc ra từ phòng trà Fill, số 146, đường Đinh Công Tráng. Ảnh: Nam Phúc
Đây là tòa nhà 3 tầng, gồm tầng 1 là phòng trà nhưng đang đóng cửa để chống dịch. Tầng 2 là phòng nghỉ nhân viên, tầng 3 không sử dụng.. Ảnh: Nam Phúc
Ảnh: Nam Phúc
 Ảnh: Nam Phúc
Ảnh: Nam Phúc.
 Ảnh: Nam Phúc.
Vào thời điểm xảy ra cháy, trong phòng trà có người ở và khóa cửa trong nên lực lượng chức năng phải phá cửa để vào chữa cháy. Ảnh: Nam Phúc.
Vào thời điểm xảy ra cháy, trong phòng trà có người ở và khóa cửa trong nên lực lượng chức năng phải phá cửa để vào chữa cháy. Ảnh: Nam Phúc.
Vụ cháy đã khiến ngôi nhà cùng nhiều vật dụng bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo thông tin, có 6 người tử vong trong vụ cháy. Trong đó có 4 người trong gia đình chủ phòng trà và 2 người thuê trọ. Trong số 6 người tử vong, có 1 phụ nữ mang thai. Ảnh: Nam Phúc
Vụ cháy đã khiến ngôi nhà cùng nhiều vật dụng bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo thông tin, có 6 người tử vong trong vụ cháy. Trong đó có 4 người trong gia đình chủ phòng trà và 2 người thuê trọ. Trong số 6 người tử vong, có 1 phụ nữ mang thai. Ảnh: Nam Phúc
Đến tầm 1h30 phút sáng, lực lượng chức năng khống chế được đám cháy. Theo thông tin ban đầu, có 6 người đã tử vong trong ngôi nhà bị cháy. Ảnh: Nam Phúc.
Đến khoảng 2h  sáng 15/6, lực lượng chức năng khống chế được đám cháy... Ảnh: Nam Phúc.
Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an Nghệ An kiểm tra hiện trường vụ cháy. Ảnh: CANA
Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an Nghệ An kiểm tra hiện trường vụ cháy. Ảnh: CANA
Sáng 15/6, toàn bộ ngôi nhà bị phong tỏa để lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.Ảnh: Quang An
Sáng 15/6, toàn bộ ngôi nhà bị phong tỏa để lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.Ảnh: Quang An
Nhìn bề ngoài, ngôi nhà gần như bị cháy rụi hoàn toàn. Ảnh: Quang An
Nhìn bề ngoài, ngôi nhà gần như bị cháy rụi hoàn toàn. Ảnh: Quang An
Lực lượng chức năng dập tắt tàn lửa. Ảnh: Quang An
Lực lượng chức năng dập tắt tàn lửa. Ảnh: Quang An
Các vật dụng, nội thất trong phòng trà cháy rụi. Ảnh: Quang An.
Các vật dụng, nội thất trong phòng trà cháy rụi. Ảnh: Quang An.
Tầng 1 của ngôi nhà, là phòng trà bị cháy hoàn toàn. Ảnh: Quang An
Tầng 1 của ngôi nhà, là phòng trà bị cháy hoàn toàn. Ảnh: Quang An
Ảnh: Quang An
Ảnh: Quang An
Ảnh: Quang An
Ảnh: Quang An
Được biết, chủ phòng trà này là anh Nguyễn Trọng Học. Hiện nay, danh tính người tử vong trong vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác định. Ảnh: Quang An
Được biết, chủ phòng trà này là anh Nguyễn Trọng Học. Hiện nay, danh tính người tử vong trong vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác định. Ảnh: Quang An
Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường trên đường Đinh Công Tráng. Ảnh: Quang An
Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường trên đường Đinh Công Tráng. Ảnh: Quang An

Tin mới