Cháy tiệm cầm đồ, hai mẹ con cùng người đàn ông thiệt mạng

Sau tiếng nổ lớn, lửa bùng lên dữ dội tại tiệm cầm đồ khóa trái cửa ở TP Dĩ An, hai mẹ con bé trai cùng người đàn ông thiệt mạng.
Tiệm cầm đồ xảy ra hỏa hoạn làm 3 người chết nằm ngay ngã ba. Ảnh: Nguyệt Triều.
Tiệm cầm đồ xảy ra hỏa hoạn làm 3 người chết nằm ngay ngã ba. Ảnh: Nguyệt Triều.

Gần 9h30 ngày 8/7, lửa bùng lên tại tiệm cầm đồ rộng khoảng 200 m2 nằm ngay ngã ba Chiêu Liêu, giao giữa đường Nguyễn Thị Khắp và Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Người dân hô hoán dập lửa nhưng đám cháy càng lớn, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Lúc này, hai cửa cuốn vẫn khóa trái. Mọi người gọi nhưng không ai bên trong trả lời.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thái Hà.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thái Hà.

Hàng chục cảnh sát PCCC TP Dĩ An cùng 6 xe cứu hỏa nhanh chóng xuống hiện trường dập lửa. Một giờ sau, đám cháy được dập tắt. Nhiều xe máy, vật dụng trong tiệm bị cháy rụi.

Ba thi thể được phát hiện cùng quê Thanh Hóa, gồm Nguyễn Xuân Hoan (31 tuổi), Đỗ Thị Uyên (30 tuổi) và bé Đỗ Việt Anh (6 tuổi, con trai chị Uyên).

Theo hàng xóm, chị Uyên và con trai thuê cửa tiệm ở cùng với bạn trai là anh Hoan được khoảng 3 tháng nay. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Vị trí tiệm cầm đồ xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Google Maps
Vị trí tiệm cầm đồ xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Google Maps

Tin mới