CHDCND Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước CHDCND Lào, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ niềm vui, phấn khởi, cảm động trước sự quan tâm, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước Lào đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Sáng 29/7, Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet do đồng chí Xẳn-ty-phạp Phôm-vi-hẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet làm trưởng đoàn sang trao tặng các hình thức khen thưởng của Nhà nước Lào cho tập thể và các cá nhân lãnh đạo tỉnh Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong việc góp phần giúp đỡ phát triển tỉnh Savannakhet trên nhiều lĩnh vực.

Tham dự lễ trao thưởng về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí Nguyễn Xuân Đường - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Đại - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, sở liên quan.

Tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đón nhận Huân chương Lao động Hạng 1 của nước CHDCND Lào. Ảnh: Mỹ Nga
Thừa ủy quyền của Thủ tướng nước CHDCND Lào, đồng chí  Xẳn-ty-phạp Phôm-vi-hẳn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Tại buổi lễ, đồng chí Xẳn-ty-phạp Phôm-vi-hẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet  ghi nhận và đánh giá cao những thành tích to lớn mà hai tỉnh Nghệ An và Savannakhet đã hợp tác trong thời gian qua, duy trì và giữ gìn thành quả của mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với tỉnh  Savannakhet liên tục có những bước phát triển mới, tích cực và hiệu quả. Đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển và đào tạo nguồn nhân lực. Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Nghệ An đã đào tạo 73 học sinh, sinh viên tỉnh Savannakhet tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, góp phần bổ sung nguồn cán bộ phục vụ trong các lĩnh vực của tỉnh Savannakhet đang cần nhu cầu sử dụng như: giáo dục và đào tạo, y tế, kinh tế, chính trị, văn hóa thể thao và du lịch.

Đồng chí Xẳn-ty-phạp Phôm-vi-hẳn trao Huân chương Tự do Hạng II cho đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga
Đồng chí Xẳn-ty-phạp Phôm-vi-hẳn trao Huân chương Tự do hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Đồng chí Xẳn-ty-phạp Phôm-vi-hẳn tin tưởng hai tỉnh sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đã dành cho nhau ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt đi đến tổ chức Hội đàm đại biểu cấp cao giữa hai tỉnh, nhằm góp phần phát huy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam nói chung, tỉnh Savannakhet và Nghệ An nói riêng ngày càng thắt chặt hơn, vững bước theo con đường và lý tưởng của hai Đảng, hai Nhà nước đề ra.

Đồng chí Xẳn-ty-phạp Phôm-vi-hẳn trao Huân chương Tự do Hạng III cho các đồng chí:
Đồng chí Xẳn-ty-phạp Phôm-vi-hẳn trao Huân chương Tự do hạng Ba cho các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy,  nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Đại - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước CHDCND Lào, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ niềm vui, phấn khởi, cảm động trước sự quan tâm, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước Lào đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, tỉnh Nghệ An luôn nhận thức sâu sắc rằng, thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh Nghệ An và Savannakhet có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng 2 nước nói chung và sự nghiệp phát triển của tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn Lào nói riêng.

Đồng chí trao Huân chương Hữu nghị cho đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Đồng chí Xẳn-ty-phạp Phôm-vi-hẳn trao Huân chương Hữu nghị cho đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

Nghệ An vui mừng chứng kiến những đổi thay nhanh chóng đang diễn ra hàng ngày của nước bạn Lào, cũng như tỉnh Savannakhet, giành được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…nhất là trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao quà lưu niệm cho đồng chí Xẳn-ty-phạp Phôm-vi-hẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao quà lưu niệm cho đồng chí Xẳn-ty-phạp Phôm-vi-hẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet. Ảnh: Mỹ Nga

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, Nghệ An sẽ tiếp tục kế thừa và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị thủy chung, gắn bó và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, coi đây là tài sản chung thiêng liêng cần truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Các đại biểu khẳng định quyết tâm thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Nghệ An - Savannakhet nói riêng, hai nước Việt Nam - Lào nói chung. Ảnh: Mỹ Nga
Các đại biểu khẳng định quyết tâm thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Nghệ An - Savannakhet nói riêng, hai nước Việt Nam - Lào nói chung. Ảnh: Mỹ Nga
Danh sách 1 tập thể và 6 cá nhân tỉnh Nghệ An nhận các hình thức khen thưởng của Nhà nước Lào trao tặng: 
- Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

- Huân chương Tự do hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Huân chương Tự do hạng Ba cho 3 đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Đại - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Huân chương Hữu nghị cho 2 đồng chí: Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải Dương - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tin mới