Chè Matcha công nghệ Nhật Bản thu hút khách tại Hội chợ thương mại Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Tại Hội chợ du lịch thương mại Cửa Lò, nhiều sản phẩm của doang nghiệp Nghệ An thu hút du khách. Điển hình có những sản phẩm của đồng bào các dân tộc và chè Matcha thơm ngon được chế biến theo công nghệ Nhật Bản tại Nghệ An...

Hội chợ du lịch thương mạ
Hội chợ nằm trong khuôn khổ chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An năm 2017 với quy mô trên 150 gian hàng của 100 doanh nghiệp, đơn vị từ các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Nội, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình…Trong ảnh, hoa quả sạch  trồng tại Nghệ An được bày bán tại hội chợ, thu hút khách du lịch. Ảnh: Quang An
Hội chợ du lịch thương mại
Các loại thổ cẩm được đồng bào các dân tộc ở miền Tây nghệ An như Quế Phong, Kỳ Sơn…thêu dệt rất tỉ mỉ và kỳ công, được mang về hội chợ tại Cửa Lò quảng bá cho khách du lịch.  Các mặt hàng giá dao động từ 500.000 - 800.000đồng/tấm. Ảnh: Quang An
Hội chợ du lịch thương mại
Măng ngâm tỏi ớt là món ăn không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An. Hiện được bày bán tại hội chợ Cửa Lò với giá 70.000 đồng/hộp. Ảnh: Quang An
Tổ chức JICA (Nhật Bản) đã và đang thực hiện các chương trình trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nghệ An với quy trình sản xuất sạch và nhiều sản phẩm đa dạng. Trong ảnh : Du khách được thưởng thức trà Matcha thơm ngon được chế biến từ chè Nghệ An. Ảnh: Quang An
Tổ chức JICA (Nhật Bản) đã và đang thực hiện các chương trình trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nghệ An với quy trình sản xuất sạch và nhiều sản phẩm đa dạng. Trong ảnh : Du khách được thưởng thức trà Matcha thơm ngon được chế biến từ chè Nghệ An. Ảnh: Quang An

 » Cận cảnh sản xuất chè làm bột trà xanh Matcha kiểu Nhật ở Nghệ An

Hội chợ du lịch thương mại
Chè hoa vàng là sản vật của vùng biên Quế Phong, được Hội Đông y huyện Quế Phong sơ chế, đóng gói cung cấp ra thị trường với tác dụng chữa trị cho những người cao huyết áp, tăng cường sức khỏe... Hiện sản phẩm bán tại hội chợ Cửa Lò với giá 2,6 triệu đồng/kg. Ảnh: Quang An
Hội chợ du lịch thương mại
Các sản phẩm mây tre đan của đồng bào vùng cao xứ Nghệ cũng được bày bán tại hội chợ. Ảnh: Quang An
Hội chợ du lịch thương mại
Các loại dao đi rừng của người đồng bào Kỳ Sơn, Quế Phong, Con Cuông được trưng bày tại hội chợ. Giá từ 100.000 - 300.000 đồng/cái. Ảnh: Quang An
Hội chợ du lịch thương mại
Bột sắn dây có thể chữa được rất nhiều loại bệnh, trong đó điển hình nhất giải khát trong những ngày hè nắng nóng và chữa các chứng rối loạn tiêu hóa. Tại hội chợ Cửa Lò, sản phẩm bột sắn dây thương hiệu Nam Đàn có giá 160.000 đồng/kg. Ảnh: Quang An
Hội chợ du lịch thương mại
Dưa rẫy là sản vật nổi tiếng với vị ngon, mát và được đồng bào miền núi trồng trên nương nên rất sạch, được bán với giá 25.000 đồng/kg. Ảnh: Quang An
Hội chợ du lịch thương mại
Tương là một trong những sản phẩm truyền thống của người dân Nam Đàn. Từ món nước chấm dân dã đến nay tương đã trở thành món quà đặc sản của xứ Nghệ. Tại hội chợ Cửa Lò, tương loại ngon nhất có giá 30.000 đồng/lít. Ảnh: Quang An
Hội chợ du lịch thương mại
Các sản vật của nhieeuf vùng quê ở Nghệ An được nhiều du khách thích thú và mua về làm quà. Ảnh: Quang An

Quang An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới