Chelsea chuẩn bị sa thải HLV Conte?

(Baonghean.vn) - Theo tiết lộ của báo giới nước Anh, ban lãnh đạo Chelsea đang xúc tiến kế hoạch mang HLV Luis Enrique về thay thế cho thuyền trưởng Conte, nếu thành tích của The Blue không được cải thiện trong 1 - 2 trận đấu tới.

Mặc dù ban lãnh đạo Chelsea chưa đưa ra thông tin chính thức nào về tương lai của HLV Conte tại sân Stamford Bridge, nhưng khả năng vị chiến lược gia người Italia chia tay đội bóng Tây London là rõ như ban ngày.

Vấn đề quan trọng là thời điểm nào HLV Conte sẽ mang hành lý rời khỏi Chelsea mà thôi. Với những gì đang xảy ra tại sân Stamford Bridge suốt thời gian qua, viễn cảnh cựu thuyền trưởng ĐT Italia đi vào “vết xe đổ” của HLV Mourinho là rất rõ ràng.

Trận thua bạc nhược 0 - 3 trước đối thủ yếu Bournemouth ở vòng đấu 25 Premier League diễn ra cách đây ít ngày, không chỉ khiến Chelsea đứng trước nguy cơ bị đánh bật khỏi TOP 4, mà còn khiến chiếc ghế của HLV Conte lung lay dữ dội.

Hiện tại, The Blues gần như không còn cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu vô địch đã giành được ở mùa giải năm ngoái (thua đội dẫn đầu Man City 18 điểm). Mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Conte ở sân chơi Premier League, chính là giành được 1 vị trí nằm trong TOP 4.

HLV Conte đang đứng nguy cơ bị ban lãnh đạo Chelsea sa thải. Ảnh: Internet
HLV Conte đang đứng trước nguy cơ bị ban lãnh đạo Chelsea sa thải. Ảnh: Internet
Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng với đội chủ sân Stamford Bridge. Lúc này, Chelsea đang tạm đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém đội đứng ở vị trí thứ 2 là Man Utd 3 điểm và hơn đội đứng ở vị trí thứ 5 là Tottenham với vỏn vẹn 2 điểm.
Chỉ cần The Blue gặp phải những kết quả không thuận lợi trong một vài trận đấu sắp tới, họ hoàn toàn sẽ bị đánh bật ra khỏi nhóm 4 đội bóng dẫn đầu. Như vậy, khả năng HLV Conte bị ban lãnh đạo Chelsea sa thải là vô cùng lớn - giống như tình cảnh của HLV Mourinho, Scolari…trước đây.

Trong quá khứ, ban lãnh đạo Chelsea đã khá nhiều lần thực hiện việc “thay ngựa giữa dòng” mỗi khi đội bóng thi đấu sa sút. Chỉ tính từ thời điểm tỉ phú Abramovich tiếp quản đội bóng Tây London (năm 2003), đã có 4 HLV bị sa thải khi mùa giải đang diễn ra: Mourinho (2 lần), Scolari, Villas Boas, Di Matteo.

Điều đáng nói, cả 4 lần thay tướng thì Chelsea đều giành được những thành tích hết sức ấn tượng (HLV Avram Grant thay HLV Mourinho và giúp Chelsea giành ngôi Á quân Champions League 2007/2008; HLV Di Matteo thay HLV Villas Boas thì giúp Chelsea vô địch Champions League 2011/2012…).

HLV Luis Enrique là ứng cử viên nặng ký để thay thế cho HLV Conte. Ảnh: Internet
HLV Luis Enrique là ứng cử viên nặng ký để thay thế cho HLV Conte. Ảnh: Internet
Với thói quen “thay ngựa giữa dòng” cộng thêm những mâu thuẫn đang ngày càng leo thang giữa ban lãnh đạo Chelsea với HLV Conte, rất có thể sẽ xảy ra cuộc chia tay sớm hơn dự kiến. Chính vì vậy, trận đấu với Watford tại vòng 26 này nhiều khả năng là lần cuối cùng HLV Conte dẫn dắt Chelsea, nếu đội chủ sân Stamford Bridge không giành được trọn vẹn 3 điểm.
Thời gian đang đếm ngược với HLV Conte rồi đấy, nhất là khi ban lãnh đạo Chelsea đang xúc tiến kế hoạch mang HLV Luis Enrique về sân Stamford Bridge./.

Tin mới