Chelsea và MU: Vận đen vẫn đang theo đuổi MU?

(Baonghean.vn) - Tâm điểm vòng 9 Ngoại hạng Anh sẽ là cuộc đại chiến giữa Chelsea và MU trên sân vận động Stamford Bridge. Các cầu thủ MU vừa có màn ngược dòng khó tin trước Newcastle tại Old Trafford nhưng có vẻ như vận đen vẫn đang theo đuổi thầy trò HLV Mourinho.

Chủ nhà Chelsea dưới thời tân HLV Sarri đang thể hiện lối chơi rất ấn tượng. Tính trên mọi mặt trận mùa giải này, “The Blues” vẫn chưa phải nếm mùi thất bại với 9 chiến thắng cùng 2 kết quả hòa. Trong khi đó, màn ngược dòng Newcastle vừa qua mới là trận thắng đầu tiên của MU sau 4 trận trước đó toàn hòa và thua.

Hai “điềm xấu”

Vòng đấu trước MU đã bị đối thủ dẫn trước 2 bàn ngay trên sân nhà trong đầu hiệp 1. Thế nhưng, HLV Mourinho dám thay đổi nhân sự chơi tất tay và “Quỷ đỏ” chiến đấu kiên cường, giành chiến thắng chung cuộc đầy kịch tính.

Tính từ 2011, trọng tài Mike Dean đã đuổi 6 cầu thủ MU ra khỏi sân, họ thua 5 và chỉ thắng duy nhất 1 trận. Ảnh: Internet
Tính từ 2011, trọng tài Mike Dean đã đuổi 6 cầu thủ MU ra khỏi sân, họ thua 5 và chỉ thắng duy nhất 1 trận. Ảnh: Internet

Thế nhưng vận đen vẫn đeo bám chiến lược gia người Bồ Đào Nha với một kịch bản ít ai ngờ. Trong trận đấu với Newcastle, khi di chuyển vào đường hầm HLV Mourinho đã văng bậy với một ai đó. Và xui xẻo cho ông bởi một camera đã ghi lại được rất rõ ràng.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Mourinho đã từ chối nói về hành động khiếm nhã đó. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các chuyên gia khẩu hình, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã không bỏ qua sự việc.

Theo tiết lộ của Sky Sports, nhiều khả năng Mourinho sẽ bị cấm chỉ đạo 1 trận và có thể áp dụng luôn vào chuyến hành quân đến Stamford Bridge ngày thứ Bảy này. Hạn chót để HLV Mourinho giải trình lên FA là 18h ngày 19/10 (giờ địa phương), tức chỉ một ngày trước trận đại chiến Chelsea.

Các fan hâm mộ MU lại có thêm nỗi lo khi ông Mike Dean được Ban tổ chức giải giao cầm còi trận đại chiến này. Tính từ 2011, trọng tài Mike Dean đã đuổi 6 cầu thủ MU ra khỏi sân, họ thua 5 và chỉ thắng duy nhất 1 trận trong 6 trận đấu đáng quên này.

Khá thú vị là cặp anh em nhà Da Silva đã cùng bị vị ông vua áo đen này rút thẻ đỏ. Cầu thủ mới nhất chịu sự trừng phạt của “hung thần” này chính là tiền vệ Nemanja Matic, trong trận MU đánh bại Watford với tỷ số 2-1 vào ngày 15/9/2018. Năm ngoái, cũng chính trên sân Stamford Bridge trong khi phong độ đang cao thì Herrera cũng bị chính vị trọng tài này đuổi khỏi sân và chủ nhà Chelsea thắng 1- 0.

Ngoài ra, MU cũng gặp chút khó khăn khi Matic, Herrera, Lingard, Rojo chấn thương không thể ra sân. Chelsea ngoài việc đầy đủ đội hình còn có nhạc trưởng Hazard đang chơi quá ấn tượng, đối thủ xứng tầm của thủ môn De Gea.

Thắng để “lôi người”

Theo tờ Express tiết lộ, cả Chelsea và MU đều đang rất quyết tâm đưa tiền vệ Gareth Bale vào mùa Hè năm sau. Hiện tại, Jose Mourinho đang gấp rút đưa về Old Trafford một ngôi sao đẳng cấp trên hàng công nhắm cứu chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của mình.

Lợi thế của MU là việc họ đã theo đuổi sát sao Gareth Bale trong nhiều mùa giải trở lại đây. Cộng thêm tầm ảnh hưởng của Mourinho, tiền vệ người xứ Wales vẫn coi Old Trafford là ưu tiên hàng đầu.

Đội nào thắng trận, có nhiều cơ hội có được Gareth Bale. Ảnh: Internet
Đội nào thắng trận, có nhiều cơ hội có được Gareth Bale. Ảnh: Internet

Chủ nhà Chelsea đang khá ổn định về lực lượng nhưng vẫn cần lên sẵn kế hoạch đề phòng trường hợp Eden Hazard ra đi tới Real Madrid. Chủ tịch Perez đã từng ngỏ ý muốn chiêu mộ Eden Hazard nhằm khỏa lấp vị trí của Cristiano Ronaldo để lại trong kỳ chuyển nhượng Hè 2018. Chelsea đang có những thương vụ hợp tác trên thị trường chuyển nhượng với Real trong thời gian qua, điển hình như Courtois, Kovacic, Alvaro Morata. 

Ngoài cái giá khoảng 100 triệu euro do Chủ tịch Florentino Perez phát ra thì kết quả đối đầu của 2 đại gia sân cỏ Anh cũng là một phần trong quyết định đầu quân cho CLB nào của cầu thủ  từng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Premier League 2012/13. Real đã bật đèn xanh cho cầu thủ chạy cánh có tiền sử chấn thương này ra đi.

Về phía Chelsea, HLV Sarri sau 8 trận bất bại đầu mùa đang chiếm được lòng tin tuyệt đối của Chủ tịch Abramovich. Theo ý kiến của vị chiến lược gia người Italia, Chelsea cần lên sẵn kế hoạch đề phòng trường hợp Eden Hazard ra đi, và mục tiêu HLV Mauricio Sarri nhắm đến chính là tiền vệ người xứ Wales.

Chelsea: Đầy đủ lực lượng

M.U: Matic, Herrera, Lingard, Rojo chấn thương

Đội hình dự kiến

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Ruediger, Luiz, Alonso; Kante, Jorginho, Barkley; Willian, Hazard, Giroud.

M.U (4-3-3): De Gea; Shaw, Smalling, Lindelof, Young; Pogba, Fred, Fellaini; Martial, Sanchez, Lukaku. 

Tin mới