Chém chết hàng xóm do mâu thuẫn khi đi giúp đám cưới

(Baonghean.vn)- Ngày 27/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm đối với bị cáo Lương Văn Vắn (SN 1994, trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương) bị truy tố về tội Giết người.

Trước đó ngày 25/4, gia đình ông Vi Văn Kim ở xã Tam Quang, huyện Tương Dương tổ chức đám cưới cho con trai nên có nhờ một số người trong tới giúp, trong đó có Lương Văn Tuất và Lương Văn Vắn (cùng SN 1994, trú bản Tam Hương, xã Tam Quang).

Bị cáo Lương Văn Vắn
Bị cáo Lương Văn Vắn

 Gần 23 giờ đêm cùng ngày khi đang làm thịt gà thì anh Lương Văn Tuất cầm một con gà đang vặt lông bỏ lên cổ của Lương Văn Vắn kéo qua nhằm mục đích để trêu đùa.

Bị trêu, Vắn đáp trả "không thèm chấp".  Vừa dứt lời Vắn bị Tuất xô ngã đòi đánh nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó Vắn  ra sân ngồi uống nước  rồi tiếp tục quay lại khu vực làm thịt gà thì bị Tuất cầm dao xông vào đòi đánh . Giữa Tuất và Vắn tiếp tục xảy ra vài lần xô xát, thách thức nhau tại đám cưới nhưng đều được mọi người can ngăn.

Hậm hực vì cho rằng bị anh Tuất “ăn hiếp” nhiều lần ở đám cưới nên Vắn về nhà lấy một con dao phát rẫy dài 48cm tìm tới nhà anh Tuất.

Tới nơi, Vắn nhảy qua bờ rào nấp ở tường nhà nhìn qua khe hở thấy Tuất ở trong nhà đang nóivới anh trai “em đi tìm thằng Vắn để đập…”. Dù được anh trai khuyên ngăn hãy bỏ qua  nhưng Tuất không chịu.

Đến 1g30' sáng 26/4, Tuất mở cửa nhà đi ra thềm được hơn 1m thì bị Lương Văn Vắn nấp bên cạnh chém một nhát vào vùng ngực. Anh Tuất la hét chạy được dăm mét thì gục xuống và tử vong do choáng mất máu và suy hô hấp.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Lương Văn Vắn về Trại tạm giam
Cảnh sát dẫn giải bị cáo Lương Văn Vắn về Trại tạm giam

Sau khi gây án, Vắn tới Công an xã đầu thú. Tại phiên tòa, Vắn thành khẩn khai báo thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Vắn 17 năm tù và bồi thường cho gia đình nạn nhân 105 triệu đồng.

 Đồng thời tuyên buộc Vắn phải cấp dưỡng nuôi mẹ của bị hại mỗi tháng 300.000 đồng cho đến khi bà qua đời. Hiện gia đình của Vắn đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 30 triệu đồng.

Khánh An 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới