'Chèo kéo' người có công làm bảng vàng vinh danh với giá cao ngất ngưởng

(Baonghean.vn) - Lợi dụng danh nghĩa chụp ảnh miễn phí, phát hành cuốn sổ Vàng truyền thống vinh danh Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, Công ty TNHH ảnh màu kỹ thuật số Hải Dương đã “chèo kéo” người có công với cách mạng làm bảng vàng vinh danh với giá cao ngất ngưởng. Đáng tiếc, tấm bảng này không hề có giá trị.

Thông tin ở nhiều xã trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, thời gian qua có Công ty TNHH ảnh màu kỹ thuật số Hải Dương (gọi tắt là công ty) về tận các xóm chụp ảnh, làm bảng vàng rồi thu tiền người dân đến với Báo Nghệ An.

Bên trong cuốn Sổ vàng vinh danh Mẹ VNAH và người có công với cách mạng thông tin rất sơ sài.
Bên trong cuốn Sổ vàng vinh danh Mẹ VNAH và người có công với cách mạng thông tin rất sơ sài.

Theo nguồn tin, những đối tượng được công ty chụp ảnh là Bà mẹ VNAH, người có công với cách mạng. Mỗi người sẽ được chụp một tấm ảnh 4x6 cùng những thông tin như họ và tên, năm sinh, đối tượng rồi tập hợp trong một cuốn sổ có tên “sổ Vàng truyền thống vinh danh Mẹ VNAH và người có công với cách mạng”. Cuốn sổ này sẽ được lưu tại UBND xã với mục đích tri ân, vinh danh những người có công với cách mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh chụp ảnh miễn phí để làm sổ vàng, những đối tượng có công còn được nhân viên của công ty mồi chài, vận động làm một tấm “Bảng vàng vinh danh người có công với cách mạng” với giá 330 ngàn đồng/tấm. 

Đã gần 1 tháng sau khi nhận được tấm bảng mà nhân viên công ty đưa đến, bà Nguyễn Thị Quyết (SN 1951, xóm Kỳ, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) thương binh hạng 4/4 vẫn không dám mang ra treo. “Tui làm cái ni giấu ông nhà tui với mấy đứa con vì nếu biết mà hết nhiều tiền như ri thì con tui sẽ không cho làm. Từ bữa đưa về nhà đến dừ có dám treo lên mô. Sợ con biết rồi nạt”.

Theo bà Quyết, hôm đó là ngày 18/4, sau khi nghe loa xóm thông báo những ai là đối tượng có công với cách mạng thì ra nhà văn hóa xóm để chụp ảnh làm sổ vàng truyền thống với hình thức miễn phí. Bà cùng với chồng là ông Đặng Hồng Thái (SN 1949) thương binh hạng 1/4 ra nhà văn hóa chụp ảnh. Chụp ảnh xong, nhân viên công ty rủ rê bà và chồng làm bảng vàng vinh danh. Nghĩ là hết ít tiền nên bà Quyết cùng chồng đồng ý làm.

Bà Nguyễn Thị Quyết cùng chồng làm 2 tấm bảng vàng vinh danh hết 660 ngàn đồng.
Bà Nguyễn Thị Quyết cùng chồng làm 2 tấm bảng vàng vinh danh hết 660 ngàn đồng.

“Một tuần sau khi chụp ảnh, xóm thông báo ra nhà văn hóa để nhận tấm bảng. Tôi ra thì họ bảo 2 vợ chồng hết 660 ngàn đồng. Tôi không đưa đủ tiền nên phải về nhà lấy rồi họ mới cho nhận bảng về. Biết là đắt nhưng nghĩ họ làm rồi nên cũng phải nhận thôi”, bà Quyết cho biết.

Bà Quyết đưa cho chúng tôi xem tấm bảng vàng ghi danh được đóng khung. Phía trên in dòng chữ “Mãi mãi vinh  danh người có công với cách mạng”, ở giữa là dòng chữ “Người có công với cách mạng là vốn quý của đất nước, là tấm gương sáng cho cộng đồng và xã hội”.

Phía dưới là tên người có công, năm sinh, quê quán và tấm ảnh của người được ghi danh. Đáng chú ý là tấm bảng này không hề có đơn vị cung cấp, cũng không có ngày, tháng cấp và không có thông tin gì về đơn vị tổ chức đưa ra tấm bảng này.

Còn ông Hoàng Văn Tùng (SN 1958, xóm Khoa Đà 2, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) là đối tượng chính sách, thương binh hạng 4/4, đang hưởng chế độ hơn 1 triệu đồng/tháng. Ông Tùng cho biết, ngày 18/4 ông và các đối tượng chính sách trong xóm nghe loa thông báo của xóm trưởng đến nhà văn hóa để chụp hình, làm sổ ghi công miễn phí.

“Họ chụp hình xong rồi hỏi tôi có muốn làm một tấm để treo ở nhà không, vì nghĩ được làm miễn phí như xã thông báo nên tôi đồng ý. Mấy ngày sau họ đưa một tấm bảng vàng vinh danh về xóm rồi ra giá 330.000 đồng. Tôi có hỏi là sao giá đắt thế nhưng họ nói đã in rồi và bắt tôi phải lấy”, ông Tùng kể.

Tấm bảng vàng chỉ có ít thông tin người ghi danh, không có đơn vị, ngày tháng cấp.
Tấm bảng vàng chỉ có ít thông tin người ghi danh, không có đơn vị, ngày tháng cấp.

Tại trụ sở UBND xã Hưng Tây, chị Đoàn Thị Huyền - cán bộ chính sách xã xác nhận, UBND xã phát công văn và thông báo cho cán bộ của 20 xóm (chia làm 10 cụm) để thông báo cho các đối tượng được biết để thực hiện. Khi đề cập đến việc nhiều người phản ánh về việc công ty chèo kéo làm bảng vàng rồi thu tiền, chị Huyền cho rằng, có nghe nói công ty chụp ảnh làm bảng vàng cho người dân.

“Hiện xã đã nhận được sổ vàng vinh danh. Còn nếu có sự việc đó thì là do giữa công ty và người dân thỏa thuận với nhau. Về phía xã chưa nhận được phản ánh nào của người dân. Khi công ty về dưới xóm, tôi đã xuống kiểm tra và quán triệt với công ty cũng như người dân là việc chụp ảnh làm sổ vàng hoàn toàn miễn phí. Còn xã không đưa nội dung chụp ảnh làm bảng vàng trong đợt này”, chị Huyền nói.

Nguyên Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới