Chỉ còn 6 xóm ở Thanh Chương bị cô lập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nước lũ đang rút nhanh, chính quyền địa phương các xã vùng lũ đang chỉ đạo nhân dân nước rút đến đâu dọn sạch môi trường đến đó.
Xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương hiện đang còn 1 xóm bị ngập đường giao thông, số xóm nước rút bà con triển khai vệ sinh nhà cửa. Ảnh: Văn Trường.

Xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương hiện đang còn 1 xóm bị ngập đường giao thông, số xóm nước rút bà con triển khai vệ sinh nhà cửa. Ảnh: Văn Trường.

Tại địa bàn xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương hiện nay vẫn đang còn một số tuyến đường ngập úng, một số xóm nước rút bà con đang triển khai vệ sinh nhà cửa. Ông Lưu Công Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liên cho biết: Hiện nay xã chỉ còn 1/8 xóm ngập nước, xã đã đưa hoá chất Cloramin B về cho các xóm để bà con triển khai khử khuẩn các nguồn nước sinh hoạt.

Đồng thời, huy động lực lượng di chuyển đồ đạc và đưa 5 hộ gia đình bị ảnh hưởng sạt lở núi về nhà. Theo kế hoạch, nước rút hết xã sẽ triển khai tu sửa hệ thống giao thông, thuỷ lợi, khắc phục cây trồng vật nuôi…

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện Thanh Chương, tính đến 10h sáng nay (6/10), nước lũ đã rút, toàn huyện chỉ còn 6 xóm bị cô lập, gồm xã Thanh Liên 1 xóm, Hạnh Lâm 1 xóm, Thanh Hà 2 xóm, Thanh Tùng 1 xóm, Thanh Mai 1 xóm.

Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thanh Chương cho biết: Hiện nay, huyện đang tiếp tục cùng với các đoàn thể, tổ chức thiện nguyện tiếp tế nhu yếu phẩm cho 6 xóm bị giao thông chia cắt, trong đó ưu tiên nước lọc. Huy động lực lượng tu sửa nhà dân bị sạt lở đất làm hư hỏng, đã đưa được 40/42 hộ dân về nhà.

Nước rút đến đâu bà con huyện Thanh Chương triển khai vệ sinh nhà cửa đến đó. Ảnh: Văn Trường.

Nước rút đến đâu bà con huyện Thanh Chương triển khai vệ sinh nhà cửa đến đó. Ảnh: Văn Trường.

Huyện huy động các lực lượng kịp thời giải phóng các điểm bị sạt lở đất, cây đổ trên các trục đường giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt.

Một số điểm sạt lở núi ở xã Thanh Liên (Thanh Chương). Ảnh: Văn Trường.

Một số điểm sạt lở núi ở xã Thanh Liên (Thanh Chương). Ảnh: Văn Trường.

Huyện chỉ đạo cơ quan Điện lực kịp thời xử lý các sự cố để đảm bảo nguồn điện phục vụ nhân dân. Tập trung triển khai khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa bàn nước đã rút, như vệ sinh môi trường nhà cửa, giếng nước. Khắc phục sạt lở các tuyến đường, sạt lở núi, để nhanh chóng ổn định đời sống, sinh hoạt cho nhân dân.

Tin mới