Chi cục Thủy sản Nghệ An phối hợp Hải quân hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển

(Baonghean.vn) - Ngày 26/11, tại cảng cá Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai), Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn phối hợp với Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An phát động Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Chủ nhiệm Hải đoàn 128 khẳng định: "Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển, là một trong những chủ trương lớn của Bộ Tư lệnh Hải quân nhằm hiện thực hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phát triển bền vững kinh tế biển gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Chương trình nhằm mục đích tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và giúp đỡ bà con ngư dân tỉnh Nghệ An khai thác thủy sản an toàn, đúng pháp luật, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới".

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” có nhiều nội dung hoạt động, trong đó tập trung tuyên truyền cho ngư dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo; việc phân định ranh giới trên biển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; pháp luật của Việt Nam về biển và khai thác, đánh bắt hải sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Đồng thời thông tin về diễn biến tình hình trên các vùng biển; các vị trí đảm bảo hậu cần nghề cá; hoạt động hỗ trợ ngư dân trên biển của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Hải đoàn 128 tư vấn, khám và cấp thuốc cho 50 ngư dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV
Hải đoàn 128 tư vấn, khám và cấp thuốc cho 50 ngư dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV

Tại đây, Hải đoàn 128 tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho ngư dân; tặng quà cho 50 gia đình ngư dân là gia đình chính sách, gia đình ngư dân khó khăn, gặp tai nạn rủi ro trên biển... qua đó giúp ngư dân địa phương yên tâm bám biển, cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Trao tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho ngư dân là gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gặp rủi ro trên biển. Ảnh: PV
Trao tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho ngư dân là gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gặp rủi ro trên biển. Ảnh: PV

Tin mới