Chỉ đạo phẫu thuật ruột thừa qua điện thoại di động cho chiến sĩ ở Trường Sa

(Baonghean.vn) - Ngày 24/11, đại úy Cao Xuân Trung (43 tuổi) đang công tác tại đảo An Bang, quần đảo Trường Sa đã được mổ ruột thừa thành công nhờ sự chỉ đạo của các bác sĩ tuyến trên với ê kíp bác sĩ ở bệnh xá đảo qua hệ thống Telemedicine và điện thoại di động.

Trước đó, đêm 23/11, đại úy Cao Xuân Trung bị đau quặn vùng bụng, đến sáng ngày 24/11 diễn biến bệnh trở nặng. 

Ban Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo mổ ruột thừa cho đồng chí Đại úy Cao Xuân Trung qua hệ thống telemedicine
Các bác sĩ chỉ đạo mổ ruột thừa cho đồng chí Đại úy Cao Xuân Trung qua hệ thống Telemedicine. Ảnh: Lê Phú

Nhận được tin, các y, bác sỹ Bệnh viện Quân y 4 đã theo dõi, chẩn đoán và xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa mủ, kèm với huyết áp tăng cao, cần phải phẫu thuật ngay. Các bác sỹ đã kịp thời làm các thủ tục tiến hành mổ cho bệnh nhân.

Thông qua hệ thống mạng trực tuyến Telemedicine và điện thoại di động, ban giám đốc bệnh viện đã trực tiếp chỉ đạo chuyên môn kíp bác sĩ ở Bệnh xá đảo An Bang thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau gần 3 giờ, ca phẫu thuật được thực hiện thành công và bệnh nhân đang dần hồi phục sức khỏe./.

Tin mới