Chị em người Thái vùng biên Nghệ An mặc váy đá bóng ở lưng chừng núi

(Baonghean.vn) - Nhằm tạo không khí sôi động, chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ xã Hạnh Dịch, huyện biên giới Quế Phong tổ chức giải bóng đá nữ. Đây là giải đấu hết sức đặc biệt bởi các cầu thủ mặc váy đá bóng.
Tham gia giải có 4 đội bóng đến từ 11 thôn bản, mỗi đội có 7 cầu thủ tham gia thi đấu, với quy định cầu thủ của một trong 2 đội phải mặc váy thổ cẩm và áo phông in số. Ảnh: H.C
Tham gia giải có 4 đội bóng đến từ 11 thôn bản, mỗi đội có 7 cầu thủ tham gia thi đấu, với quy định cầu thủ của một trong 2 đội phải mặc váy thổ cẩm và áo phông in số. Ảnh: H.C
Pha tấn công và cản bóng quyết liệt của các đội bóng nữ xã Hạnh Dịch. Ảnh:H.C
Pha tấn công và cản bóng quyết liệt của các đội bóng nữ xã Hạnh Dịch. Ảnh:H.C
 
Cú phát bóng từ đường biên của một nữ cầu thủ. Ảnh: H.C
Pha bóng từ đường biên của một nữ cầu thủ. Ảnh: H.C
 
Dù mặc váy nhưng với sự khéo léo, nữ thủ môn vẫn cản phá thành công pha bóng nguy hiểm, cứu nguy cho khung thành đội nhà. Ảnh: H.C
Dù mặc váy nhưng với sự khéo léo, nữ thủ môn vẫn cản phá thành công pha bóng nguy hiểm, cứu nguy cho khung thành đội nhà. Ảnh: H.C
 
Giải đấu đã chọn ra được 1 giải nhất là cụm bản Na Xai – Hủa Mương, 1 giải nhì là cụm bản  Chiếng - Pà Kìm – Chàm. Ảnh: H.C
Kết thúc, giải Nhất thuộc về chị em cụm bản Na Xai - Hủa Mương, giải Nhì là cụm bản Chiếng - Pà Kìm - Chàm. Ảnh: H.C

Tin mới