Chị em ruột cùng nhóm thanh niên bay lắc trong khách sạn ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào lúc 5h30’ ngày 20/6, qua công tác nắm tình hình địa bàn Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) có nhiều đối tượng đang tập trung sử dụng ma túy tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Vinh.

Các đối tượng
Các đối tượng bị phát hiện "bay lắc" trong khách sạn. Ảnh: Vương Linh

Kiểm tra trực tiếp tại phòng 1001 của khách sạn, lực lượng Công an phát hiện 5 đối tượng gồm: Trần Đức T. (SN 1992, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu); Lê Mạnh C. (SN 1987, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh); Nguyễn Khắc T. (SN 1985, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh); Vương Thị Diệu H. (SN 1979, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh); Nguyễn Thị N. (SN 1980, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh) đang sử dụng ma túy tổng hợp. Thu giữ tại hiện trường 0,82g ketamin và 0,97g MDMA.

MDMA là loại ma túy tổng hợp có thể gây nghiện gấp 50 lần so với thuốc phiện, gây ảo giác giả tạo, tác động trực tiếp lên hệ thần kinh thị giác và vận động, có thể làm người sử dụng không còn khái niệm về thời gian và không gian. Từ đó có thể “bay lắc” thâu đêm mà không biết mệt mỏi, thậm chí dẫn đến sai lệch về nhận thức và hành vi như hò hét, cởi quần áo, dâm ô…

Tang vật vụ án. Ảnh
Tang vật vụ án. Ảnh: Vương Linh

Trong 5 đối tượng, Lê Mạnh C. và Nguyễn Thị N. là 2 chị em cùng mẹ khác cha. Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận cùng nhau thuê phòng tại khách sạn để sử dụng thuốc lắc.

Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới