Chi hội trưởng cựu chiến binh tâm huyết với phong trào xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Phong trào xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo nông thôn Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai). Góp phần làm nên sự thay đổi ấy có một phần đóng  góp không nhỏ của các cựu chiến binh xã. Trong đó, Chi hội trưởng cựu chiến binh thôn 1 Đậu Ngọc Lờn là một tấm gương điển hình như thế.

Năm 1981, trở về sau quân ngũ, CCB Đậu Ngọc Lờn trải qua nhiều vị trí công việc ở xã,  và hơn 22 năm làm người cán bộ cần mẫn sống hết lòng vì dân, ông được mọi người rất tin yêu và nể phục bởi tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đến tuổi nghỉ hưu, ông vẫn không ngừng làm việc khi vừa tham gia lao động sản xuất cùng gia đình vừa làm bí thư chi bộ, rồi chi hội trưởng chi hội CCB thôn 1.

Khi xã Quỳnh Liên được chọn xây dựng nông thôn mới, ông đã tích cực cùng ban cán sự thôn đi vận động từng hộ dân hưởng ứng phong trào hiến đất, hiến tài sản, đóng góp công sức để sớm đưa xã về đích. Nói phải đi đôi với làm,  ông vận động vợ con  đồng lòng ủng hộ. Hơn 8300 m²  đất lâm nghiệp trồng cây lâu năm mà không hề nhận bất cứ đồng tiền đền bù nào. Chưa kể một số diện tích đất khác nhỏ hơn gia đình tự nguyện lùi hàng rào để mở rộng đường.

Bác Đậu Ngọc Lờn ( ngoài  cùng bên phải) trao đổi phương thức tuyên truyền với thường vụ Hội CCB xã Quỳnh Liên.
Ôngc Đậu Ngọc Lờn (bên phải) trao đổi phương thức tuyên truyền với Thường vụ Hội CCB xã Quỳnh Liên - Thị xã Hoàng Mai.

Chính sự gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến đất xây dựng NTM của CCB Đậu Ngọc Lờn đã khơi dậy phong trào tự nguyện hiến đất làm đường theo tiêu chí NTM của các hội viên CCB trong toàn xã. Vì thế dần dần tất cả các hộ đã vui vẻ tự nguyện hiến đất, trong đó riêng các cựu chiến binh của chi hội 1 đã hiến gần 800 m²  đất vườn,  gần 20.000m²  đất lâm nghiệp, gần 4000 cây các loại, 260 m tường bao.

Nhờ vậy, xã đã xâydựng được khu nghĩa trang tập trung rộng 1,9 ha khang trang; 4 tuyến đường giao thông bằng bê tông kiên cố dài hơn 1.000m đáp ứng tiêu chí của xã nông thôn mới. Người dân xã Quỳnh Liên hôm nay đã được đi trên những con đường bê tông rộng rãi, được sinh hoạt trong những nhà văn hóa khang trang.  

Ông Đậu Ngọc Lờn đến từng nhà vận động hội viên CCB hiến đất xây dựng NTM.
Ông Đậu Ngọc Lờn đến từng nhà vận động hội viên CCB hiến đất xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Văn Vịnh - Chủ tịch Hội CCB xã Quỳnh Liên cho biết: “Đồng chí Đậu Ngọc Lờn là một đảng viên gương mẫu, hoàn thành xuất sắc đi đầu trong mọi nhiệm vụ, xung phong hiến đất tài sản của gia đình mình trước cho nên để toàn bộ quần chúng nhân dân và hội viên học tập và làm theo. Kết quả thành tích Quỳnh Liên đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới có phần đóng góp rất lớn của đồng chí Đậu Ngọc Lờn”.

                                                                   Nguyễn Thanh Thủy

                                                                             Đài Hoàng Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới