Chỉ số PCI Nghệ An tăng 4 bậc, đứng thứ 21 cả nước

(Baonghean.vn) - Thông tin trên được đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sáng 22/3 tại Hội nghị giao ban trực tuyến quý I/2018.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Anh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Theo đó, sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017.

Tỉnh Nghệ An xếp thứ 21, tăng 4 bậc so với năm 2016, đứng đầu trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. 2 tỉnh kế bên là Thanh Hóa xếp vị trí 28, Hà Tĩnh ở vị trí 33. Đây là vị trí cao nhất từ trước tới nay của tỉnh Nghệ An. Kết quả vị trí thứ hạng PCI đã minh chứng cho những nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân trong công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư…

Trước lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh, kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của tỉnh trong năm qua, đồng thời đề nghị, các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Chỉ số PCI của Nghệ An từ năm 2010-2017. Đồ họa: Hữu Quân
Chỉ số PCI của Nghệ An từ năm 2010-2017. Đồ họa: Hữu Quân

Theo VCCI, với hơn 10.000 doanh nghiệp dân doanh trong nước và gần 1.800 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia khảo sát, Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017 là “tập hợp tiếng nói” của cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng điều hành và môi trường kinh doanh tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam trong năm vừa qua.

Cùng với việc công bố Bảng Xếp hạng Chỉ số PCI 2017, Báo cáo PCI 2017 dành phần quan trọng để phản ánh cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp về nỗ lực của các tỉnh, thành phố trong thực hiện các nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tập đoàn FLC cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực địa dự án đầu tư tại Nghi Tiến, Nghi Lộc. Ảnh: Thu Huyền
Tập đoàn FLC cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực địa dự án đầu tư tại Nghi Tiến, Nghi Lộc. Ảnh: Thu Huyền

Báo cáo PCI 2017 có chương riêng phân tích về thực trạng, năng lực quản lý, điều hành của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam bên cạnh chương cập nhật các đánh giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Được biết, đây là lần thứ 13 liên tiếp VCCI công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Bộ chỉ số đã giúp các địa phương đẩy mạnh khai thác môi trường kinh doanh, tích cực làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, đối tác, từ đó có những cải thiện và cách làm sáng tạo để nâng cao thứ tự xếp hạng.

Trong bảng xếp hạng PCI 2017, Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu với điểm số 70,7 trên thang điểm 100. Những địa phương khác trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất của năm 2017 lần lượt gồm: Đà Nẵng (70,1 điểm), Đồng Tháp (68,8 điểm), Long An (66,7 điểm), Bến Tre (66,7 điểm), Vĩnh Long (66,1 điểm), Quảng Nam (65,4 điểm), Thành phố Hồ Chí Minh (65,2 điểm), Hải Phòng (65,2 điểm) và Cần Thơ (65,1 điểm). Các địa phương nằm trong nhóm xếp hạng cao còn có Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bình Dương, Thái Nguyên, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Ninh... Tỉnh Đắc Nông với 55,12 điểm xếp cuối bảng PCI năm 2017.

PCI là chỉ số để đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh.

Tin mới