Chi tiết 13 chốt trên các tuyến đường chính ra vào TP.Vinh sau khi hết Chỉ thị 16

(Baonghean.vn) - Sau khi dừng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, 13 chốt kiểm soát do UBND thành phố lập vẫn được duy trì.
Sáng nay (3/7), UBND TP. Vinh đã ban hành Kế hoạch 139/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định 2258/QĐ-UBND ngày 2/7/2021 của UBND tỉnh về việc dừng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.
Dỡ chốt phong tỏa do phường, xã lập trên các tuyến đường nhánh, đường phụ. Ảnh: Tiến Đông
Dỡ chốt phong tỏa do phường, xã lập trên các tuyến đường nhánh, đường phụ. Ảnh: Tiến Đông

Theo đó, trước mắt vẫn duy trì 13 chốt trên các tuyến đường chính ra vào thành phố. Bỏ các chốt do các phường, xã thiết lập để kiểm soát thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, như: trình báo giấy xác nhận kết quả xét nghiệm test nhanh, xét nghiệm PCR có kết quả âm tính trong thời gian 3 ngày kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và phun khử khuẩn theo quy định.

Đồng thời, chủ động ứng dụng CNTT trong khai báo y tế, phân luồng giao thông tại các giao lộ chính để các phương tiện đi qua ngoại tỉnh không vào địa bàn TP. Vinh.

Chính quyền các phường, xã thu dọn đồ đạc bố trí tại các chốt kiểm soát. Ảnh: Tiến Đông
Chính quyền các phường, xã thu dọn đồ đạc bố trí tại các chốt kiểm soát. Ảnh: Tiến Đông

Theo ghi nhận, sáng sớm nay, nhiều chốt do các xã, phường trên địa bàn thành phố lập ở các đường nhánh, đường rẽ dẫn sang các huyện đều đã được dỡ bỏ. 

Tại các chốt chính, việc kiểm soát các phương tiện đi lại vẫn được duy trì. Nhiều trường hợp người dân không có các giấy tờ theo quy định vẫn không được phép qua các chốt chính để dẫn vào thành phố. 

Phương tiện qua lại các chốt lẻ do phường, xã thành lập sau khi chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tiến Đông
Sáng nay, nhiều phương tiện đã qua lại các chốt lẻ do phường, xã thành lập sau khi chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tiến Đông

Trước đó, khi TP.Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vào 0h00 ngày 19/6, UBND thành phố Vinh đã thành lập 13 chốt chính; ngoài ra các phường, xã cũng đã thành lập 29 chốt nhỏ, và hơn 10 điểm kiểm soát lối mòn qua đồng ruộng, nghĩa trang do các xóm trông coi. 

Hiện tại 13 chốt chính do UBND thành phố thành lập vẫn tiếp tục được duy trì. Ảnh: Tiến Đông
Hiện tại 13 chốt chính do UBND thành phố thành lập vẫn tiếp tục được duy trì,  người và phương tiện đi qua đều được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Tiến Đông 

Cụ thể 13 điểm chốt bao gồm:

1. Cầu Bến Thủy 1
2. Đường Dũng Quyết giao nhau với đường tránh Vinh.
3. Quốc lộ 46C, địa phận xã Hưng Hòa giáp ranh với xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc.
4. Đường Phạm Hồng Thái giao với đường tránh Vinh.
5. Đường Trần Đình San, địa phận phường Vinh Tân giáp ranh với xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên.
6. Quốc lộ 46 về phía Tây, khu vực Cầu Ma, xã Hưng Chính giáp ranh với thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên.
7. Đường 72 mét giao nhau với đường Ngô Đức Mai.
8. Đường QL 46B, khu vực cầu chợ Già, địa phận giáp ranh xã Hưng Đông và huyện Hưng Nguyên.
9. Quốc lộ 1A giao nhau với đường vào Bệnh viện Phổi Nghệ An.
10. Quốc lộ 46A về phía Đông, đoạn đối diện Trường Đại học Vinh cơ sở 2.
11. Đường 72 mét về phía Đông, địa phận xã Nghi Đức giáp ranh với xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.
12. Đường Lê Viết Thuật, giáp ranh xã Hưng Lộc với xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.
13. Đường Bùi Thế Đạt, khu vực giáp ranh giữa xã Nghi Ân và Nghi Trường, huyện Nghi Lộc.

Tin mới