Chi tiết 223 xóm của Nghĩa Đàn sẽ hoàn thành sáp nhập trước 30/10/2019

(Baonghean.vn) - Theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Nghĩa Đàn sáp nhập 223 xóm thành 102 xóm, đổi tên 17 xóm. Như vậy, sau sáp nhập Nghĩa Đàn giảm 121 xóm, toàn huyện còn lại 189 xóm.

UBND huyện Nghĩa Đàn vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nghệ An về việc sáp nhập, đổi tên các xóm, khối trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn sẽ sáp nhập xóm Mồn và xóm Vẳng. Sau sáp nhập giảm 1 xóm, còn 5 xóm. Ảnh: Đức Anh
Xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn sẽ sáp nhập xóm Mồn và xóm Vẳng. Sau sáp nhập giảm 1 xóm, còn 5 xóm. Ảnh: Đức Anh

Theo đó, việc kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp nhân sự phải tiến hành xong trước 20/10/2019, do đảng ủy, UBND, ủy ban MTTQ các xã, thị trấn rà soát nhân sự để lựa chọn, giới thiệu bầu giữ các chức danh bí thư, xóm trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các khối xóm.

UBND các xã, thị trấn rà soát cơ sở vật chất để có phương án sử dụng hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương nhằm phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của nhân dân. Thời gian tiến hành xong trước 20/10/2019.   

Việc công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh, chính thức đưa khối, xóm mới đi vào hoạt động có thể tổ chức chung cho tất cả các khối xóm trong xã hoặc tổ chức riêng cho từng xóm khối đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Việc công bố hoàn thành trước 30/10/2019. Ngày công bố quyết định cũng là ngày chính thức đưa xóm, khối mới đi vào hoạt động.

Huyện Nghĩa Đàn hiện có 310 xóm nhưng chỉ có 1 xóm đạt 100% tiêu chí, 101 xóm đạt từ 50% đến dưới 10% tiêu chí và có 208 xóm dưới 50% tiêu chí về dân số phải sáp nhập.
Theo phương án đã được HĐND tỉnh phê duyệt, Nghĩa Đàn sẽ sáp nhập 223 xóm, qua đó có 102 xóm hình thành sau sáp nhập. Như vậy, sau sáp nhập Nghĩa Đàn giảm 121 xóm, toàn huyện còn lại 189 xóm.
Chi tiết sáp nhập 223 xóm tại Nghĩa Đàn

Tin mới