Chị Xuyên "mô hình"

(Baonghean) - Vui vẻ, nhẹ nhàng, gần gũi là điều dễ cảm nhận khi tiếp xúc với chị Bùi Thị Xuyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp). Gần 30 năm gắn bó với công tác Hội, chị Xuyên đã vận động được đông đảo chị em tham gia các hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Nhớ lại những ngày đầu làm công tác Hội, thời điểm chưa có hệ thống loa truyền thanh, mỗi lần đi cơ sở bằng chiếc xe đạp cà tàng, len lỏi trên những con đường đất, đi về tận thôn, xóm, chị Xuyên kể: Trời nắng còn đỡ, hễ mưa là trơn trượt, ngã lên ngã xuống. Vất vả là vậy nhưng tới nơi, thấy chị em tề tựu đông đủ, ngóng chờ là bao mệt nhọc tan biến. 
Chị Bùi Thị Xuyên (ngoài cùng, bên trái) tổ chức họp triển khai công tác hội.
Chị Bùi Thị Xuyên (ngoài cùng, bên trái) tổ chức họp triển khai công tác hội.
Chị Xuyên đã vận động chị em có điều kiện kinh tế khá giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn; vận động tiết kiệm xây dựng nguồn quỹ tại các chi hội, với số tiền tiết kiệm lên tới hàng trăm triệu đồng giúp các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay không tính lãi.
Để giúp chị em giảm nghèo, phát triển sản xuất có hiệu quả, chị đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ vậy, đến nay Hội LHPN xã có 500 gia đình/800 hội viên có kinh tế khá, giàu; 270 gia đình hội viên có kinh tế mức trung bình; số hội viên nghèo chỉ còn 30 hộ.
Chị Thị Xuyên
Chị Bùi Thị Xuyên.
Để nâng cao chất lượng hoạt động hội, hàng tháng, quý, năm, chị Xuyên đề xuất và xây dựng nhiều mô hình tập hợp, thu hút hội viên như Câu lạc bộ Không sinh con thứ ba, Gia đình hạnh phúc, Gia đình phát triển bền vững, Chăm sóc sức khỏe vị thành niên, Mẹ và con gái, Gia đình 5 không, 3 sạch… góp phần bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp với các tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”. 
Trong huy động đóng góp xây dựng nông thôn mới, ban đầu rất ít người hưởng ứng, chị Xuyên cùng các chị em trong Ban chấp hành Hội tiên phong trong hiến đất, chặt cây và kiên trì đi đến từng nhà vận động, giải thích về những lợi ích thiết thực, nhờ vậy chị em trong Hội Phụ nữ xã đã lần lượt đóng góp kinh phí, hàng nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông.
Những việc làm của chị Xuyên đã góp phần vào thành công chung của phong trào hội phụ nữ xã, nhiều năm liền Hội LHPN xã Nghĩa Xuân đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh, cá nhân chị được công nhận danh hiệu phụ nữ xuất sắc. 
Đặng Nguyễn

Tin mới