Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng các kênh thông tin nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền

(Baonghean.vn) - Sáng 22/6, tại huyện Quế Phong, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 giữa các huyện Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quế Phong, Thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai.

Đồng chí Lữ Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quế Phong, thay mặt Đảng bộ huyện giới thiệu một số nét cơ bản về huyện Quế Phong và tình hình kinh tế - xã hội của huyện.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Vân Thanh.
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Vân Thanh.
Tại hội nghị, các huyện đã chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động tuyên giáo, các cách thức tổ chức, hoạt động tuyên giáo hiệu quả. Đội ngũ công tác tuyên giáo cũng đã trao đổi về kinh nghiệm sử dụng các kênh tuyên truyền, các kênh truyền thông để nâng cao hiệu quả công tác như cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội Facebook…
Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo các huyện, thị cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc giáo dục tư tưởng, nắm bắt dư luận, việc tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết có nơi còn lồng ghép hiệu quả chưa cao, công tác đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái thù địch trên trang mạng Internet, mạng xã hội còn khó khăn, chưa có bài viết phản biện chuyên sâu.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm: Ảnh: Vân Thanh.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm: Ảnh: Vân Thanh.
Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng hoạt động cho công tác tuyên giáo của các huyện trong 6 tháng cuối năm 2018. Buổi chiều, các đại biểu tham dự hội nghị đi thăm một số mô hình tiêu biểu trên địa bàn huyện Quế Phong.

Tin mới