Chia tay SLNA, “Hùng xà ngang” cập bến Hải Phòng?

(Baonghean.vn)- Sau khi Sông Lam Nghệ An gia hạn 4 cầu thủ đầu tiên, hai trung vệ sinh năm 1993 là Quế Ngọc Hải và Phạm Mạnh Hùng cũng đã xác định được tương lai của mình.

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng nhiều khả năng sẽ chia tay SLNA và thi đấu cho CLB Hải Phòng với một bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Trung vệ sinh năm 1993 trước đó cũng có khá nhiều sự lựa chọn khi chuẩn bị đáo hạn hợp đồng với SLNA.

Ngoài ra, tiền vệ Đậu Thanh Phong của SLNA sẽ thi đấu cho đội bóng đất cảng trong mùa bóng 2019. Như vậy, về cơ bản tương lai các cầu thủ sinh năm 1993 của SLNA đã được xác định. Đội bóng xứ Nghệ buộc phải tìm phương án thay thế cặp trung vệ thép từng nhiều năm ăn cơm tuyển là Ngọc Hải - Mạnh Hùng.

Trong khi Mạnh Hùng đang chờ giải phóng hợp đồng với SLNA để đến đất cảng Hải Phòng thì Ngọc Hải sẽ khoác áo Viettel. Một cầu thủ khác cũng đáo hạn hợp đồng là Ngô Xuân Toàn sẽ gia nhập CLB Sài Gòn. Dù phải chia tay Mạnh Hùng - Ngọc Hải nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn giữ chân được Phạm Thế Nhật, Hồ Sỹ Sâm, Sỹ Nam và Cao Xuân Thắng trong những mùa giải tới.

Hi vọng tại Hải Phòng, trung vệ Phạm Mạnh Hùng sẽ tìm lại chính mình. Ảnh: NVCC
Hi vọng tại Hải Phòng, trung vệ Phạm Mạnh Hùng sẽ tìm lại chính mình. Ảnh: NVCC

Trung vệ Mạnh Hùng sinh năm 1993. Những năm đầu lên đội 1 SLNA, cầu thủ quê Nghĩa Đàn này thi đấu xuất sắc ở hàng phòng ngự và từng được triệu tập lên ĐT U23 và ĐTQG.

Đặc biệt, Mạnh Hùng còn ghi dấu ấn trong những tình huống sút phạt hàng rào, trong đó nhiều cú sút đưa bóng trúng xà ngang nên anh có biệt danh là "Hùng xà ngang". 

Tin mới