Chiếm đoạt tiền tỷ bằng chiêu lừa vay tiền để đảo khế ngân hàng

(Baonghean.vn) - Nợ nần, Nguyễn Thị Minh Hải dùng thủ đoạn lừa vay tiền để đảo khế ngân hàng với số lượng lớn nhưng sau đó không thực hiện và cũng không trả lại tiền, chiếm đoạt của nhiều bị hại gần 3 tỷ đồng.
Ngày 26/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Minh Hải (SN 1976), trú thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên Nguyễn Thị Minh Hải đã nảy sinh ý định vay tiền của người khác để chiếm đoạt. Hải đưa ra thông tin lừa dối là vay tiền để đảo khế ngân hàng và chỉ mượn trong thời gian ngắn sẽ trả lại.
Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Vì tin tưởng và quen biết trước nên trong thời gian ngắn có 3 bị hại đã cho Hải vay tổng số tiền 2,93 tỷ đồng. Đến hẹn, Hải không trả lại tiền cho các bị hại. Do đó, các bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Hải lên cơ quan công an.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Hải khai do nợ nần nên đã vay tiền của người này để trả cho người sau. Tuy nhiên, vì nợ nhiều quá nên bị cáo không có khả năng chi trả.
Các bị hại đến tham dự phiên tòa cho biết, đến nay họ đã nhận lại đủ số tiền mà trước đó bị cáo đã chiếm đoạt. Các bị hại có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo phạm tội có tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 2 lần trở lên. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, đã khắc phục toàn bộ hậu quả, bị hại có đơn xin giảm án.
Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Hải 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tin mới