Chiêm ngưỡng 7 công trình độc đáo chào đón Giáng sinh 2019 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong không khí hân hoan chào đón Giáng sinh, bà con giáo dân khắp nơi trong tỉnh đã thiết kế xây dựng được nhiều công trình độc đáo, thể hiện sự sáng tạo, khéo léo trong lao động, đem lại nhiều niềm vui cho đại lễ Noel 2019.
Chiêm ngưỡng hang đá và cây thông nồi đất ở Đô Lương. Clip: Ngọc Phương
1. Để chào đón Giáng sinh 2019, bà con giáo xứ Kẻ Gai, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên đã thiết kế, lắp ghép một hang đá khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre và vô số bao bì. Hang đá khổng lồ được dựng phía trước, bên phải nhà thờ giáo xứ Kẻ Gai trông như một ngọn núi. Hang dài hàng chục mét, cao khoảng 15 mét, có nhiều tầng. Trên hang được bố trí khá nhiều hình ảnh sống động, như máng cỏ, vườn muông thú, nhà cửa, cây cối… Ảnh: Huy Thư

1. Để chào đón Giáng sinh 2019, bà con giáo xứ Kẻ Gai, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên đã thiết kế, lắp ghép một hang đá khổng lồ làm từ hàng nghìn cây tre và vô số bao bì. Hang đá khổng lồ được dựng phía trước, bên phải nhà thờ giáo xứ Kẻ Gai trông như một ngọn núi. Hang dài hàng chục mét, cao khoảng 15 mét, có nhiều tầng. Trên hang được bố trí khá nhiều hình ảnh sống động, như máng cỏ, vườn muông thú, nhà cửa, cây cối… Ảnh: Huy Thư

2. Bà con Giáo xứ Thượng Nậm, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn đã thiết kế 1 chiếc đèn kéo quân khổng lồ. Đèn có chiều cao khoảng 4m, chu vi đế đèn khoảng 9m làm từ các vật liệu: thép, vải, bạt, bìa các tông. Lồng đèn có 8 mặt tạo nên hình khối tương xứng khá đẹp mắt. Đèn kéo quân “khủng” rực sáng trong đêm là điểm nhấn ấn tượng trong cảnh quan nhà thờ Giáo xứ Thượng Nậm mùa Noel này. Ảnh: Huy Thư

2. Bà con Giáo xứ Thượng Nậm, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn đã thiết kế 1 chiếc đèn kéo quân khổng lồ. Đèn có chiều cao khoảng 4m, chu vi đế đèn khoảng 9m làm từ các vật liệu: thép, vải, bạt, bìa các tông. Lồng đèn có 8 mặt tạo nên hình khối tương xứng khá đẹp mắt. Đèn kéo quân “khủng” rực sáng trong đêm là điểm nhấn ấn tượng trong cảnh quan nhà thờ Giáo xứ Thượng Nậm mùa Noel này.  Ảnh: Huy Thư

3. Năm nay, giáo xứ Nghi Lộc xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu tiếp tục là xứ đạo có nhiều công trình đón Giáng sinh độc đáo nhất. Từ trung tuần tháng 11, giới trẻ giáo xứ đã bắt tay thiết kế các công trình như "phố đèn lồng", "con đường ánh sáng", "hồ Giáng sinh"... Phố đèn lồng năm nay dài hơn năm ngoái, được giới hạn bởi 2 cổng chào ở hai đầu tuyến đường đi qua trước nhà thờ xứ. Ảnh: Huy Thư

3. Năm nay, giáo xứ Nghi Lộc xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu tiếp tục là xứ đạo có nhiều công trình đón Giáng sinh độc đáo nhất. Từ trung tuần tháng 11, giới trẻ giáo xứ đã bắt tay thiết kế các công trình như "phố đèn lồng", "con đường ánh sáng", "hồ Giáng sinh"... Phố đèn lồng năm nay dài hơn năm ngoái, được giới hạn bởi 2 cổng chào ở hai đầu tuyến đường đi qua trước nhà thờ xứ. Ảnh: Huy Thư

Phố đèn lồng dài khoảng 500 m với hàng trăm chiếc lồng đèn tự chế đủ màu sắc lung linh huyền diệu trong đêm là công trình độc đáo tuyệt mỹ. Ảnh: Huy Thư
Phố đèn lồng  dài khoảng 500 m với hàng trăm chiếc lồng đèn tự chế đủ màu sắc lung linh huyền diệu trong đêm là công trình độc đáo tuyệt mỹ. Ảnh: Huy Thư
4. “Hồ giáng sinh” cũng thuộc giáo xứ Nghi Lộc được thiết kế khá đặc biệt, là một công trình ấn tượng, lung linh nhờ sự phối hợp khéo léo tài tình giữa các hình khối, mặt nước, âm thanh và ánh sáng. Ảnh: Huy Thư

 4. “Hồ giáng sinh” cũng thuộc giáo xứ Nghi Lộc được thiết kế khá đặc biệt, là một công trình ấn tượng, lung linh nhờ sự phối hợp khéo léo tài tình giữa các hình khối, mặt nước, âm thanh và ánh sáng. Ảnh: Huy Thư

5. “Con đường ánh sáng” - cổng vòm nằm ngay trước nhà thờ giáo xứ Nghi Lộc dài hơn 400 m được trang hoàng bởi vô số đèn nháy. Đi giữa “con đường ánh sáng”, du khách cảm giác như lạc vào mê cung… Ảnh: Huy Thư

5. “Con đường ánh sáng” - cổng vòm nằm ngay trước nhà thờ giáo xứ Nghi Lộc dài hơn 400 m được trang hoàng bởi vô số đèn nháy. Đi giữa “con đường ánh sáng”, du khách cảm giác như lạc vào mê cung… Ảnh: Huy Thư

6. "Không gian sắc màu" trước nhà thờ giáo xứ Sơn La ở xã Xuân Sơn huyện Đô Lương được trang trí bởi 600 chiếc đèn lồng tự chế đã tạo nên một khung cảnh lung linh. Ảnh: Huy Thư
6. "Không gian sắc màu"  trước nhà thờ giáo xứ Sơn La ở xã Xuân Sơn huyện Đô Lương được trang trí bởi 600 chiếc đèn lồng tự chế đã tạo nên một khung cảnh lung linh. Ảnh: Huy Thư
7. Cây thông làm từ 6.000 chiếc nồi đất cao 27 m được giáo xứ Lưu Mỹ xã Trù Sơn huyện Đô Lương thiết kế để chào đón giáng sinh năm 2017, từng được công nhận kỷ lục Guinness Việt Nam. Một năm sau, nó lại được biến thành chiếc cối xay gió khổng lồ gọi là "đại phong xa". Noel năm nay, do quá trình xây dựng tôn tạo nhà thờ, "đại phong xa" đã được di chuyển từ đường làng vào hẳn trong khuôn viên nhà thờ xứ, tiếp tục là 1 công trình độc nhất vô nhị. Ảnh: Huy Thư
7. Cây thông làm từ 6.000 chiếc nồi đất cao 27 m  được giáo xứ Lưu Mỹ xã Trù Sơn huyện Đô Lương thiết kế để chào đón giáng sinh năm 2017, từng được công nhận kỷ lục Guinness Việt Nam. Một năm sau, nó lại được biến thành chiếc cối xay gió khổng lồ gọi là "đại phong xa". Noel năm nay, do quá trình xây dựng tôn tạo nhà thờ, "đại phong xa" đã được di chuyển từ đường làng vào hẳn trong khuôn viên nhà thờ xứ, tiếp tục là 1 công trình độc nhất vô nhị. Ảnh: Huy Thư
Sau 3 mùa Giáng sinh, cây thông nồi đất giáo xứ Lưu Mỹ đã mấy lần thay hình đổi hình dạng, nhưng vẫn thắm hồng màu đất xứ Trù. Các công trình độc đáo chào đón Noel 2019 của bà con giáo dân không chỉ thể hiện bàn khéo léo, tài năng, sức sáng tạo tuyệt vời, mà còn góp phần làm đẹp cảnh quan, đem lại niềm vui cho mọi người trong một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Ảnh: Huy Thư
Sau 3 mùa Giáng sinh, cây thông nồi đất giáo xứ Lưu Mỹ đã mấy lần thay hình đổi hình dạng, nhưng vẫn thắm hồng màu đất xứ Trù. Các công trình độc đáo chào đón Noel 2019 của bà con giáo dân không chỉ thể hiện bàn khéo léo, tài năng, sức sáng tạo tuyệt vời, mà còn góp phần làm đẹp cảnh quan, đem lại niềm vui cho mọi người trong một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Ảnh: Huy Thư

Tin mới