Chiến đấu cơ Pháp, Mỹ san phẳng cơ sở chế tạo bom của IS

Theo Reuters, ngày 1/5, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết chiến đấu cơ của nước này và Mỹ đã phá hủy một cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq, được các phần tử cực đoan người Sunni sử dụng để chế tạo bom và phương tiện với số lượng lớn nhằm thực hiện các vụ tấn công liều chết.

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở thành phố Samawa, Iraq, do Is tiến hành ngày 1/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường một vụ đánh bom xe ở thành phố Samawa, Iraq, do Is tiến hành ngày 1/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ: "Cơ sở bị phá hủy nằm trong thị trấn Al-Qaim tại khu vực biên giới Iraq-Syria, và cần tới hai cuộc không kích riêng rẽ để phá hủy vì diện tích lớn." 

Hai vụ không kích trên diễn ra vào các ngày 29 và 30/4./.

Theo Vietnam+

TIN LIÊN QUAN

Tin mới