Chiến sự leo thang tại Yemen; Cháy rừng lan nhanh ở California (Mỹ)

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều tin tức nổi bật như: Các nhà lãnh đạo thế giới kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I; Cháy rừng lan nhanh khiến ít nhất 23 người chết ở California (Mỹ); Chiến sự leo thang tại Yemen, 80 người thiệt mạng chỉ trong 24 giờ; Ukraine chờ phản ứng của EU, Mỹ về cuộc bầu cử tại Donetsk và Lugansk...

Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích miền Đông Syria, 41 người chết

lien quan do my dan dau khong kich mien dong syria, 41 nguoi chet hinh 1

Một khu phố ở Syria tan hoang sau các cuộc không kích. Ảnh: Tân Hoa xã.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), ít nhất 41 người thiệt mạng, trong đó có 17 trẻ em và 13 phụ nữ trong các cuộc không kích do liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các khu vực do các tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát tại vùng nông thôn phía Đông tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria trong hai ngày 8 và 9/11 vừa qua.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cũng dự báo, số thương vong có thể tăng cao trong loạt vụ không kích của Mỹ dẫn đầu nhắm vào thị trấn Hajin, một trong những ngôi làng nằm trong khu vực do IS kiểm soát bên bờ Đông của sông Euphurates gần biên giới với Iraq.

Các nhà lãnh đạo thế giới kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I

Các nguyên thủ quốc gia dự lễ kỷ niệm
Các nguyên thủ quốc gia dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Reuters

Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào 11h ngày 11/11 tại Khải Hoàn Môn trên đại lộ Champs Elyseé (trung tâm thủ đô Paris), với sự tham gia của 72 nguyên thủ và lãnh đạo quốc gia. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bài phát biểu và thắp ngọn đuốc vinh danh một người lính chưa xác định được danh tính hy sinh trong cuộc chiến và những người lính còn lại được chôn cất. 

Năm nay, hai sự kiện tưởng niệm thế chiến lớn nhất châu Âu diễn ra tại thành phố London và Paris. Phần lớn các quốc gia từng gửi binh lính hoặc nhân lực đến Mặt trận phía Tây trong Thế chiến thứ nhất đều cử đại diện cấp cao đến châu Âu dự tưởng niệm

Ukraine chờ phản ứng của EU, Mỹ về cuộc bầu cử tại Donetsk và Lugansk

Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP

Ngày 11/11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Kiev đang chờ đợi phản ứng từ Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7), Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Canada về cuộc bầu cử đang diễn ra tại hai tỉnh đòi độc lập Donetsk và Lugansk của Ukraine. Ông Poroshenko cũng kêu gọi người dân hai tỉnh nói trên không tham gia bỏ phiếu. Tổng thống Ukraine tin rằng kết quả bầu cử ngày hôm nay tại Donetsk và Lugansk sẽ không được quốc tế công nhận vì không được thực hiện theo luật pháp Ukraine. 

Theo thông báo, 48 quan sát viên nước ngoài đại diện cho 14 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Nga, Áo, Hy Lạp, Italy, Bỉ, Na Uy, Đức, Phần Lan, Pháp, Hà Lan, Chile, Thổ Nhĩ Kỳ, các vùng Abkhazia, Nam Osetia, đã có mặt để giám sát cuộc bầu cử. Hai tỉnh Donetsk và Lugansk đã tuyên bố độc lập khỏi Ukraine và thành lập Cộng hòa Nhân dân từ năm 2014.

Cháy rừng lan nhanh khiến ít nhất 23 người chết ở California (Mỹ)

Nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập các đám cháy rừng ở Paradise, bang California, Mỹ ngày 9/11. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập các đám cháy rừng ở Paradise, bang California, Mỹ ngày 9/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Thi thể 14 người thiệt mạng tại thị trấn Paradise đã được tìm thấy trong ngày 10/11, đưa tổng số người chết do cháy rừng trên toàn bang California lên tới 23. 3 vụ cháy lớn đã thiêu trụi khoảng 7.000 ngôi nhà và buộc hơn 300.000 người dân bang California phải sơ tán tới nơi an toàn. Tốc độ lan tỏa của các vụ cháy là khá nhanh do gió lớn và khí hậu thời tiết khô.

Trên trang Twitter 10/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nguyên nhân của các vụ cháy là do công tác quản lý rừng không tốt. Ông cũng kêu gọi giới chức địa phương phải có các biện pháp xử lý nhanh chóng nếu không sẽ không được nhận các nguồn lực liên bang.

Bốn bộ trưởng sắp rời khỏi Nội các của Thủ tướng Anh Theresa May

Thủ tướng Anh Theresa May. Nguồn: AFP
Thủ tướng Anh Theresa May. Nguồn: AFP

Tờ Sunday Times đưa tin 4 bộ trưởng Anh, những người ủng hộ việc ở lại Liên minh châu Âu (EU), sắp rời khỏi chính phủ của Thủ tướng Theresa May do vấn đề Brexit, trong bối cảnh bà May đang chịu sức ép từ nhiều hướng. Tờ báo này cũng cho biết EU đã bác kế hoạch của bà May về một cơ chế độc lập giám sát việc Anh rút khỏi bất kỳ thỏa thuận thuế quan tạm thời nào mà London nhất trí.

Bà May đang nỗ lực tìm ra những chi tiết cuối cùng trong thỏa thuận Brexit với Brussels, song việc đối thoại đã rơi vào bế tắc liên quan đến cách thức hai bên có thể ngăn chặn "biên giới cứng" giữa Anh với Ireland.

Chiến sự leo thang tại Yemen, 80 người thiệt mạng chỉ trong 24 giờ

giao tranh ac liet o yemen lam 61 nguoi thiet mang hinh 1
Lực lượng quân đội Yemen. Ảnh: Arshif.

Chiến sự tại thành phố Hodeida của Yemen tiếp tục theo thang trong ngày 11/11 khi phiến quân Houthi - lực lượng chiếm đóng thành phố này, liên tục tấn công phản kích quân Chính phủ đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng biển trọng yếu. Theo thống kê của giới chức Yemen, đã có khoảng 80 người thiệt mạng trong các vụ giao tranh diễn ra trong 24 giờ qua tại đây. 

Theo một quan chức quân đội ủng hộ Chính phủ Yemen, điều đáng lo ngại hiện nay là vấn đề an toàn của người dân địa phương thành phố Hodeida khi các cuộc giao tranh đã lan sang rộng ra khu vực dân thường sinh sống. Ngoài số người thiệt mạng nêu trên, trong đó phần lớn được xác định là các tay súng Houthi, hàng chục phiến quân bị thương cũng đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Như vậy, chiến sự kéo dài 10 ngày qua tại Hodeida đã khiến khoảng 400 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền cho rằng số người thiệt mạng thực tế có thể cao gấp 5 lần con số báo cáo. 

Cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernandez được miễn truy tố

Cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner. (Nguồn: South China Morning Post)
Cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner. (Nguồn: South China Morning Post)

Ngày 10/11, thẩm phán liên bang Argentina Sebastian Casanello đã ra phán quyết miễn truy tố cựu Tổng thống Cristina Fernandez với tội danh rửa tiền trong một chuyên án chống tham nhũng mang tên “Dòng tiền K” vì không có đủ bằng chứng chứng minh sự liên quan của bà này trong vụ án.

Cách đây 1 tháng, thẩm phán Casanello đã triệu tập bà Fernandez tới tòa để lấy lời khai theo lệnh của Tòa phúc thẩm liên bang. Tuy nhiên, sau khi thẩm tra lời khai của nữ cựu Tổng thống và những nghi can khác, cũng như những bằng chứng thu thập được, ông Casanello cho rằng việc truy tố bà Fernandez là thiếu căn cứ. Hiện cựu Tổng thống Fernandez vẫn đang bị điều tra trong 6 chuyên án chống tham nhũng khác mà cơ quan chức năng Argentina đang tiến hành.

Tin mới