Chiêu lừa khác lạ của kẻ lái trâu ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Lợi dụng sự tín nhiệm của bạn bè, Sơn mượn rất nhiều trâu bò của các gia đình ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) mang đi bán để tiêu xài rồi bỏ trốn vào Tây Nguyên.

Ngày 27/4/2020, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Phạm Đình Sơn (SN 1970), trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Sơn được biết đến như là một lái trâu ở xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ. Lợi dụng điều này, Sơn đã nảy ra chiêu lừa đảo độc đáo, mượn trâu bò của bạn bè đưa đi bán lấy tiền.

Nạn nhân đầu tiên của Sơn là gia đình anh Quý trú cùng xã. Ban đầu, Sơn đến nhà anh Quý mượn trâu về làm mùa.
Sau đó, con trâu này được Sơn bán cho một người dân ở huyện Anh Sơn với giá 34 triệu đồng.
Đối tượng Phạm Đình Sơn.
Đối tượng Phạm Đình Sơn.
Thấy chiêu lừa này "dễ ăn", Sơn tiếp tục mượn thêm 4 con trâu, bò của người dân ở huyện Anh Sơn và Nghĩa Đàn, mang bán lấy hơn 150 triệu đồng để tiêu xài.
Khi sự việc bị phát lộ, Sơn bỏ trốn đi khỏi địa phương. Ngày 17/4/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ ra Quyết định truy nã. Ngày 28/12/2019, Sơn bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bắt theo Quyết định truy nã.
Quá trình điều tra, Sơn mới chỉ tác động gia đình bồi thường cho ông Quý số tiền 30 triệu đồng, đến nay, ông Quý không yêu cầu Sơn phải bồi thường gì thêm.
Đối với những người đã mua trâu, bò của Sơn, họ không biết đó là tài sản trộm cắp nên không cấu thành tội phạm.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Phạm Đình Sơn 36 tháng tù giam; bồi thường cho 4 bị hại tổng số tiền trên 120 triệu đồng.

Tin mới