Chiêu trò tổ chức hội thảo, bán hàng giá cao cho người già

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Khoảng 2 tháng nay, một công ty đến thuê hội trường khách sạn lớn ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An), để mời người lớn tuổi đến dự hội thảo, phát quà. Họ sau đó bán cho những người lớn tuổi nhiều mặt hàng với giá rất cao.

Gia đình lục đục vì tin lời người bán hàng

Vài ngày nay, trước sảnh khách sạn Đại Phú Gia (khối 4, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ), luôn chật kín người, kèm những đống hàng hóa chất ngổn ngang. Họ đều là các con, cháu của những người già đã trót mua hàng của một công ty đến đây để trả lại hàng đã mua.

“Nhiều người mua lắm, bây giờ con cháu họ mang đến để trả lại. Có đêm, người dân chờ trước khách sạn đến gần sáng”, chị Trần Thị Quỳnh (33 tuổi, thị trấn Tân Kỳ), nói.

Những chiếc gối có giá 2,2 triệu đồng được người dân mang đến trả lại. Ảnh: H.T

Những chiếc gối có giá 2,2 triệu đồng được người dân mang đến trả lại. Ảnh: H.T

Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng 2 tháng trước, Công ty TNHH MTV KOREA MART Tân Kỳ đến thuê hội trường của khách sạn Đại Phú Gia với mục đích tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm. Chi phí thuê mỗi tháng hết 30 triệu đồng, thời gian thuê là 4 tháng. Phía công ty sau đó cho người len lỏi khắp các ngõ ngách để phát tờ rơi, mời người dân đến dự hội thảo giới thiệu sản phẩm. Khách hàng mà công ty nhắm tới, là những người lớn tuổi. Ngay bên cửa hội trường mà công ty thuê, còn dán thông báo chỉ nhận khách hàng “trong độ tuổi 40 đến 70”.

“Họ tổ chức hội thảo mỗi ngày 2 buổi. Có buổi có đến khoảng 300 người tham gia, tất cả đều là những người lớn tuổi. Những người đến dự hội thảo đều có quà mang về, bất kể có mua sản phẩm hay không. Quà chủ yếu là gói mì chính, bột giặt…”, chị Quỳnh kể thêm.

Trong khi tổ chức hội thảo, những người này yêu cầu khách không quay video, phát livestream. Mỗi khi phát hiện người quay hình, việc phát quà, giới thiệu sản phẩm sẽ tạm dừng. Những sản phẩm mà công ty này giới thiệu khá đa dạng, từ gối, thảm trải giường cho đến thực phẩm chức năng… Trong suốt thời gian hội thảo, họ liên tục khoe những công dụng thần kỳ của các sản phẩm. Trong đó, những chiếc thảm trải giường, những chiếc gối có thể khiến người già ngủ ngon, không còn đau xương khớp…

2 chiếc gối kèm tấm thảm trải giường này ban đầu được bán với giá gần 20 triệu đồng. Ảnh: H.T

2 chiếc gối kèm tấm thảm trải giường này ban đầu được bán với giá gần 20 triệu đồng. Ảnh: H.T

Những chiếc thảm trông khá đơn giản, nhưng được rao bán với giá gần 20 triệu đồng/chiếc. Một cặp gối được rao bán 4,4 triệu đồng. Dù giá cao ngất ngưởng như vậy, nhiều người già vẫn không tiếc tiền để mua. “Thấy họ nói công dụng thần kỳ quá, nhà không có tiền nhưng tôi vẫn đi vay mượn để mua. Bây giờ con tôi phát hiện ra, đành phải mang ra trả”, người phụ nữ 65 tuổi nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tấm thảm trải giường ban đầu được công ty bán với giá gần 20 triệu đồng, nhưng thời gian sau, người mua ít dần, họ liên tục giảm giá. Chỉ sau ít ngày, giá của chiếc thảm xuống còn 11 triệu đồng.

Những ngày gần đây, một số người trẻ tuổi phát hiện bố, mẹ thường xuyên đến dự hội thảo rồi mang về nhiều mặt hàng giá cao, đã đến hội trường của khách sạn để đưa người thân về. Tuy nhiên, một số người già vì tin lời công ty mà phản ứng quyết liệt với con, cháu.

“Có người đàn ông lớn tuổi tin tưởng công ty đến mức hễ họ rao bán cái gì, ông đều mua cái đó. Đến khi con trai cụ phát hiện ra, đến công ty đưa cụ về thì cụ lại cầm dép ra đánh con”, một người dân ở thị trấn Tân Kỳ kể.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, cuối cùng các thành viên trong gia đình cũng đã thuyết phục được cụ. Họ liền mang các sản phẩm đến khách sạn để trả lại cho công ty. Thấy gia đình này có thể trả được, nhiều người khác cũng ồ ạt mang hàng đến trả, khiến khu vực trước khách sạn chật kín người. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng phát thông báo trên loa phát thanh đề nghị người dân ai đã trót mua hàng của công ty này thì đến khách sạn để được trả lại. Tuy nhiên, số tiền họ được công ty trả lại không như đã bỏ ra trước đó. Có người khi mua thảm trải giường với giá gần 20 triệu đồng, nhưng ít ngày sau đến trả thì chỉ được hoàn lại tiền hơn 10 triệu đồng. Những mặt hàng khác cũng tương tự như vậy.

Bên trong hội thảo đều là những người già. Ảnh: H.T

Bên trong hội thảo đều là những người già. Ảnh: H.T

Chiêu trò cũ, khách hàng mới

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Nguyễn Công Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc công ty này tới địa bàn giới thiệu sản phẩm, bán hàng cho người giá cao hơn ngoài thị trường, trong khi chất lượng không đảm bảo, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, đồng thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền vào cuộc kiểm tra các sản phẩm mà công ty bán. Ngoài ra, UBND thị trấn cũng phát cảnh báo tới người dân trên địa bàn.

Còn ông Vy Văn Quang – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Kỳ cho biết, ngay sau khi xuất hiện tình trạng này, UBND huyện cũng đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý giới thiệu sản phẩm, giới thiệu bán hàng, tổ chức hội nghị, hội thảo kết hợp bán hàng, khuyến mại tặng hàng hóa kèm theo, giới thiệu chụp ảnh… để ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn.

Công ty dán thông báo chỉ nhận khách hàng từ 40 đến 70 tuổi. Ảnh: H.T

Công ty dán thông báo chỉ nhận khách hàng từ 40 đến 70 tuổi. Ảnh: H.T

Văn bản của huyện Tân Kỳ cho hay, trong thời gian qua trên địa bàn các xã, thị trấn, một số đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm, giới thiệu bán hàng, tổ chức hội nghị, hội thảo kết hợp bán hàng…, nhiều nội dung không đúng với đăng ký kinh doanh, nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giá cả mặt hàng không rõ ràng, không niêm yết giá…, làm khó khăn cho công tác quản lý nhà nước ở các xã, thị trấn; làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Để tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng, UBND huyện Tân Kỳ đề nghị các đơn vị liên quan không ban hành văn bản giới thiệu về các xã, thị trấn các doanh nghiệp có hoạt động giới thiệu sản phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo kết hợp bán hàng, khuyến mại tặng hàng hóa kèm theo…

UBND huyện Tân Kỳ còn yêu cầu các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn; đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn, cung cấp thông tin hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hoạt động bán hàng đa cấp không phép. Không để cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê, mượn hội trường UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa khối, xóm, các sân vận động để tổ chức giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tổ chức hội thảo kết hợp bán hàng. Đồng thời, chỉ đạo các khối, xóm tuyên truyền, vận động người dân không tham gia hội thảo, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu bán hàng…

Người dân mang hàng trả lại. Ảnh: H.T

Người dân mang hàng trả lại. Ảnh: H.T

Ngoài ra, UBND huyện Tân Kỳ cũng đã có văn bản đề nghị Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp, giúp đỡ huyện trong kiểm tra, kiểm định về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, giá các loại hàng hóa, dịch vụ của Công ty TNHH MTV KOREA MART Tân Kỳ sử dụng trong chương trình khuyến mại nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, sau khi vào cuộc kiểm tra, bước đầu đơn vị đã xử phạt Công ty TNHH MTV KOREA MART Tân Kỳ 1,5 triệu đồng vì hành vi không niêm yết giá.

Chiêu trò lừa đảo, bán hàng giả, hàng nhái kém chất lượng trá hình những cuộc hội thảo, giới thiệu sản phẩm kèm tặng quà khuyến mại để dụ dỗ người dân mua hàng, là những thủ đoạn không mới, diễn ra tại nhiều địa phương nhưng vẫn có nhiều người nhẹ dạ cả tin “sập bẫy”. Các đối tượng thường nhằm vào nhóm người cao tuổi, phụ nữ để lừa đảo, gây bức xúc trong dư luận. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác để không “tiền mất tật mang”.

Tin mới