Chìm tàu ở Đài Loan, một thuyền viên Việt Nam mất tích

Chín người đã được cứu trong khi một người khác vẫn còn mất tích sau khi chiếc tàu cá bị lật ngoài khơi khu vực Ruifang thuộc thành phố Tân Đài Bắc sáng ngày 8/11.

Lực lượng cứu hộ Đài Loan có mặt theo tín hiệu cầu cứu của tàu cá - Ảnh: CNA
Lực lượng cứu hộ Đài Loan có mặt theo tín hiệu cầu cứu của tàu cá - Ảnh: CNA

Lực lượng cứu hộ Đài Loan có mặt theo tín hiệu cầu cứu của tàu cá - Ảnh: CNA

Hãng thông tấn CNA của Đài Loan dẫn lời cơ quan cứu hỏa Tân Đài Bắc đưa tin chiếc tàu gặp nạn lúc 5g41 sáng, giờ địa phương. Nỗ lực cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. 

Theo thông tin kê khai, các thành viên trên tàu gồm một thuyền trưởng người Đài Loan và các thành viên thủy thủ đoàn người Trung Quốc, Philippines, Indonesia và Việt Nam. 

Theo chính quyền Đài Loan, chiếc tàu va vào rặng san hô khoảng 5km ngoài khơi cảng cá Nan-ya ở Ruifang. 

Va chạm khiến toàn bộ 10 người trên tàu văng xuống biển. 

Đến 6h50, lực lượng cứu hỏa và hải cảnh Đài Loan cứu được 9/10 thuyền viên, gồm thuyền trưởng mang họ Yang, một thủy thủ Trung Quốc, một người Philippines, hai người Indonesia và bốn thuyền viên Việt Nam. 

Chín người được giải cứu đều không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và đã được đưa vào bờ.

Hai người bị thương đã được chuyển vào viện Keelung Chang Gung để điều trị.

Các cơ quan chức năng hiện đang tìm kiếm thành viên thứ 10 trên tàu còn đang mất tích. 

Theo thông tin ban đầu, người đang mất tích là thuyền viên người Việt Nam. 

Theo Tuổi trẻ

Tin mới