Chính phủ họp trực tuyến thường kỳ: CPI bình quân cả nước 6 tháng đầu năm tăng 1,72%

(Baonghean.vn) - Chiều 30/6, Chính phủ tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 6/2016 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. 

Tham dự phiên họp, về phía đầu cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu ở điểm cầu Hà Nội tham gia phiên họp.
Các đại biểu ở điểm cầu Hà Nội dự họp.

Phiên họp thường kỳ Chính phủ lần này tập trung các nội dung cơ bản gồm: đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, bàn các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm; tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc phiên họp.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc phiên họp.

Theo đó, 5 tháng đầu năm đã giải ngân được 81.876,171 tỷ đồng/251.230,975 tỷ đồng kế hoạch năm 2016, đạt 32,6%. Có khoảng 6.000 tỷ đồng vốn đã được thực hiện nhưng chưa được thanh toán, giải ngân. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 476,8 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán; tổng chi ngân sách nhà nước đạt 562,5 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán năm.

Chỉ số CPI tháng 6 tăng 0,46% so với tháng trước và tăng 2,35% so với tháng 12/2015. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 6 tăng 2,4% (cùng kỳ năm 2015 tăng 1%), bình quân 6 tháng tăng 1,72%. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Giá xăng dầu 5 lần điều chỉnh tăng đẩy nhóm hàng giao thông đạt mức tăng cao nhất trong tháng 6
Giá xăng dầu 5 lần điều chỉnh tăng đẩy nhóm hàng giao thông đạt mức tăng cao nhất trong tháng 6.

GDP 6 tháng đầu năm 2016 tăng 5,52%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ; vì vậy để đạt mục tiêu đề ra 6 tháng cuối năm tăng trưởng GDP sẽ phải đạt 7,6%. Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm cũng đạt thấp, chỉ tăng 5,9%

Về vốn kế hoạch trái phiếu chính phủ năm 2016, đến nay Thủ tướng Chính phủ đã giao 40.590,925 tỷ đồng, thấp hơn so với yêu cầu, hiện còn 19.409,075 tỷ đồng chưa giao. Về vốn ODA, 5 tháng đầu năm đã giải ngân 17.292,746 tỷ đồng, bằng 40,2% kế hoạch.

Phiên họp chỉ ra các tồn tại cần khắc phục như: phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường còn nhiều yếu kém; xả thải tại các khu công nghiệp, làng nghề chưa được kiểm soát chặt chẽ; tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra trong thời gian dài nhưng chậm khắc phục; tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ nhưng lại tăng trong tháng 6; thiệt hại về rừng và cháy rừng vẫn còn cao;…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì phiên họp tại điểm cầu Nghệ An.
Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Nghệ An.

Phiên họp cũng được nghe báo cáo về tình hình kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm.

Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã thống nhất hành động, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, hoàn thiện thể chế. 

Chính phủ đã cho ý kiến 6/12 dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  ban hành 41/51 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực văn bản từ ngày 1/7/2016; hoàn thành ban hành 50 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề trọng điểm, bức xúc, mới phát sinh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là vụ việc cá chết bất thường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao báo cáo một số tình hình liên quan đến việc Vương quốc Anh tách khỏi Liên minh châu Âu và tác động đến Việt Nam.

Đại diện các tỉnh, thành Hà Nội, Lâm Đồng, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất một số vấn đề liên quan đến địa phương.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới