Chính thức hợp long cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối liền Nghệ An - Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Sáng 13/10, Bộ GTVT, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ hợp long công trình cầu Cửa Hội thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. ​

Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Dự lễ, về phía Bộ GTVT có các đồng chí: Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Hữu Long - Giám đốc Ban QLDA 6.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đầu tư xây dựng tại Văn bản số 1093/TTg-KTN. 

Tổng chiều dài tuyến là 5,27 km; phần cầu dài 1,728 km; chiều rộng cầu nhịp chính 18,5m; cầu dẫn 16m. Công trình cầu cấp đặc biệt có nhịp EXTRADOSED 153m dài nhất trong nước.

Tổng mức đầu tư của dự án là 950 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương là 450 tỷ đồng, ngân sách địa phương 500 tỷ đồng (Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 250 tỷ đồng).

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật phát lệnh hợp long cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Duy
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật phát lệnh hợp long cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Sau khi hoàn thành, dự án góp phần hoàn thiện tuyến đường ven biển qua tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng khu vực, kết nối với Quốc lộ 8B, Quốc lộ 1 và giảm tải giao thông trên Quốc lộ 1.

Phát lệnh hợp long cầu Cửa Hội, đồng chí Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh, sau 8 tháng thi công, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành. Bộ GTVT biểu dương, đánh giá cao Ban QLDA 6 và các bên liên quan trong việc triển khai một khối lượng lớn từ công tác thiết kế, GPMB, chỉ đạo thi công; đảm bảo các mục tiêu về chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả, xứng đáng là công trình ý Đảng, lòng dân.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, Nghệ An và Hà Tĩnh đến thực hiện nghi thức hợp long cầu Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, Nghệ An và Hà Tĩnh đến thực hiện nghi thức hợp long cầu Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, Nghệ An và Hà Tĩnh chúc mừng sau khi thực hiện nghi thức hợp long cầu Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, Nghệ An và Hà Tĩnh chúc mừng sau khi thực hiện nghi thức hợp long cầu Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy

Trong sự thành công đó, có sự phối hợp hiệu quả giữa Trung ương với địa phương, sự ủng hộ, hợp tác quý báu của các cơ quan quản lý Nhà nước 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và nhân dân trong vùng dự án.

Trong thời gian tới, Bộ GTVT đề nghị Ban QLDA 6 tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại của dự án để bàn giao, đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/12/2020.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao đổi tại Lễ hợp long cầu Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao đổi tại Lễ hợp long cầu Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy
Người dân địa phương vui mừng chứng kiến Lễ hợp long cầu Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy
Người dân địa phương vui mừng chứng kiến Lễ hợp long cầu Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, để giữ gìn, bảo vệ và khai thác có hiệu quả công trình, Bộ GTVT mong 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và nhân dân địa phương tiếp tục hỗ trợ Bộ GTVT nhiều hơn bằng cách quản lý chặt chẽ, đúng pháp luật hành lang bảo vệ đường và đảm bảo trật tự ATGT.

Cầu Cửa Hội trước ngày hợp long. Ảnh: Đăng Khoa - Quang Dũng
Cầu Cửa Hội trước ngày hợp long. Ảnh: Đăng Khoa - Quang Dũng

Tin mới