Chợ dân sinh thắt chặt biện pháp chống dịch Covid-9 khi Nghệ An có 77 F1

(Baonghean.vn) -Ngay sau khi có thông tin về 77 F1 liên quan đến các ca dương tính Covid-19 tại Hà Tĩnh, các biện pháp về phòng, chống dịch ở chợ dân sinh, các quán hàng trên địa bàn TP. Vinh được thắt chặt hơn.
Tại chợ Hưng Dũng (TP.Vinh) ngoài bố trí lực lượng gác tại các cổng ra vào để kiểm soát thì Ban quản lý chợ còn bố trí nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang miễn phí phục vụ người dân.
Tại chợ Hưng Dũng (TP.Vinh) ngoài bố trí lực lượng gác tại các cổng ra vào để kiểm soát thì Ban Quản lý chợ còn bố trí nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang miễn phí phục vụ người dân. Ảnh: Thanh Phúc
Ghi nhận trong sáng 6/6, tại các chợ, hầu hết người dân đều nghiêm chỉnh chấp hành việc rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra, vào chợ
Ghi nhận trong sáng 6/6, tại các chợ trên địa bàn TP. Vinh hầu hết người dân đều nghiêm chỉnh chấp hành việc rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra, vào chợ. Ảnh: Thanh Phúc
Chợ Cọi (Hưng Lộc, TP.Vinh) bố trí tại chốt cổng, lập ba-ri-e kiên quyết không cho người dân vào chợ khi không đeo khẩu trang.
Chợ Cọi (Hưng Lộc, TP.Vinh) bố trí tại chốt cổng, lập ba-ri-e kiên quyết không cho ngươi dân vào chợ khi không đeo khẩu trang. Ảnh: Thanh Phúc
BQL chợ Cọi tuyên truyền các biện pháp phòng dịch qua hệ thống loa cầm tay. Ông Uông Văn Sỹ, Phó BQL chợ Cọi (xã Hưng Lộc, TP.Vinh) cho biết: “Khi có tin TP.Vinh có 11F1 và tại địa bàn xã có 2 F1 liên quan đến ca bệnh dương tính ở Hà Tĩnh, BQL chợ tăng cường, thắt chặt việc phòng dịch bằng nhiều biện pháp: Lập chốt gác cổng, kiên quyết không đeo khẩu trang thì không vào chợ, trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người dân các biện pháp phòng dịch”. Ảnh: Thanh Phúc
BQL chợ Cọi tuyên truyền các biện pháp phòng dịch qua hệ thống loa cầm tay. Ông Uông Văn Sỹ - Trưởng Ban quản lý chợ Cọi cho biết: “Khi có tin TP. Vinh có 11 F1 và tại địa bàn xã có 2 F1 liên quan đến ca bệnh dương tính ở Hà Tĩnh, BQL chợ tăng cường, thắt chặt việc phòng dịch bằng nhiều biện pháp: Lập chốt gác cổng, kiên quyết không đeo khẩu trang thì không vào chợ, trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người dân các biện pháp phòng dịch”. Ảnh: Thanh Phúc
Nhiều tiểu thương ở chợ Hưng Dũng còn trang bị kính chống giọt bắn để phòng dịch. Ảnh: Thanh Phúc
Nhiều tiểu thương ở chợ Hưng Dũng còn trang bị kính chống giọt bắn để phòng dịch. Một tiểu thương chia sẻ: "Xác định dịch còn lâu dài, nên các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe phải triệt để chấp hành. Trước là cho bản thân, gia đình, sau là cho cộng đồng". Ảnh: Thanh Phúc
Các phường cũng đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát công tác phòng dịch, ký cam kết đối với các hộ kinh doanh thực hiện các biện pháp phòng dịch.Ảnh: Thanh Phúc
Các phường cũng đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát công tác phòng dịch, ký cam kết đối với các hộ kinh doanh thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Thanh Phúc
Tại các trung tâm thương mại, công tác kiểm dịch được thắt chặt. Ngay từ lối ra vào có nhân viên đo thân nhiệt, trong siêu thị bố trí giãn cách và thường xuyên khử khuẩn các khu vực. Ảnh: Thanh Phúc
Tại các trung tâm thương mại, công tác kiểm dịch được thắt chặt. Ngay từ lối ra, vào có nhân viên đo thân nhiệt, trong siêu thị bố trí giãn cách và thường xuyên khử khuẩn các khu vực. Ảnh: Thanh Phúc
Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân chủ quan, thờ ơ với việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Thanh Phúc
Tuy nhiên, ghi nhận trong sáng 6/6 cho thấy vẫn còn một số người dân chủ quan, thờ ơ với việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Thanh Phúc

Tin mới