Chờ đợi điều gì khi V.League 2022 trở lại?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Khi V.League 1, 2-2022 trở lại, hy vọng sẽ không phải chứng kiến một “tiếng còi méo” nào trên sân và công tác trọng tài được tiến hành công tâm, khách quan, đúng luật nhất có thể.

Sau thời kỳ tập trung thi đấu của ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam, các CLB bóng đá thuộc V. League 1, 2-2022 bắt đầu trở lại “chặng đấu đường dài” khốc liệt quen thuộc, đúng vào thời điểm nắng nóng nhất trong năm, từ đầu tháng 7 trở đi. Tiếp đó, vào dịp cuối năm lại tập trung đội tuyển để thi đấu AFF Cup 2022 nhằm lấy lại những gì đã mất vào tay người Thái, đồng thời xác định việc ký tiếp hợp đồng hay chấm dứt “triều đại Park Hang-seo”…

Quả thực, vì dành sức tối đa cho các đội tuyển, bóng đá Việt đã chọn cách làm không giống ai và hẳn điều này sẽ được khắc phục trong thời gian tới khi đưa lịch thi đấu về đúng với thời điểm bóng đá thế giới đang vận hành, nghĩa là các giải đấu tiến hành từ nửa cuối năm trước vắt sang nửa đầu năm sau.

Điều quan tâm nhất khi V.League 1, 2-2022 diễn ra là phong độ của các tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam sẽ góp phần như thế nào vào thành tích chung của các cuộc đua, trong đó đua ngôi vô địch, đua lên hạng, đua trụ hạng… được chú ý theo dõi sát sao nhất.

Ở V.League 1-2022, hiện tại sau 4 vòng đấu chưa thể nói điều gì nên mọi sự tập trung vẫn hướng tới các đội hàng đầu như Hà Nội FC, Viettel, trong khi đó, sau những gì thể hiện ở các trận đấu đã qua, sau Cup tứ hùng Hải Phòng mới đây, đội bóng của bầu Đức và Kiatisuk đang bị đặt dấu hỏi về phong độ, về thực lực và tham vọng khi bỗng trở nên nhạt nhòa, “chán bóng” của cả loạt ngôi sao đình đám thời gian gần đây?

Sẽ có nhiều thay đổi lớn của CLB SLNA ở mùa giải mới. Ảnh: Đức Anh
Sẽ có nhiều thay đổi lớn của CLB SLNA ở mùa giải mới. Ảnh: Đức Anh

Trong khi đó, ở V.League 2-2022 (tức Giải hạng Nhất), tham vọng của Bà Rịa - Vũng Tàu là có cơ sở nhưng không thể bỏ qua sự phấn đấu của Công an Nhân dân, Phố Hiến hay Quảng Nam. Với hàng loạt nhà cầm quân trẻ như Hồng Sơn, Việt Thắng, Minh Phương... (những nhà vô địch AFF Cup 2008), cuộc đua sẽ gay cấn đến phút chót và đó là điểm cộng đáng nói của bóng đá Việt, khi sân chơi này lâu nay ít được chú ý về truyền thông cũng như nhiều mặt khác. Bởi hiện tại, sau VCK U23 châu Á, những tên tuổi nổi bật như Tuấn Tài, Minh Bình…đang thi đấu ở V. League 2 sẽ khiến cho sự quan tâm đối với giải đấu này tăng lên nhiều so với trước đây.

Cũng sau VCK U23 châu Á, trong số các tuyển thủ U23, có ít nhất 4-5 người được giới chuyên môn “đề cử” để có thể góp mặt ở ĐT Việt Nam trong thời gian tới gồm Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Văn Đô, Mạnh Dũng, Văn Khang… Nhưng câu trả lời sẽ tùy thuộc vào việc các tuyển thủ này được bố trí, sử dụng như thế nào trong thời gian tới.

Mới đây nhất, trong trận đấu mở màn AFC Cup 2022 của Viettel, Mạnh Dũng và Danh Trung đã được tung vào sân ở hiệp 2, trong đó Mạnh Dũng đã ghi bàn. Dù được HLV trưởng Bae Ji Won đánh giá tốt sau màn thể hiện này nhưng “chưa thể có vị trí chính thức trong đội” là điều không nói ra thì ai cũng biết, kể cả chính Mạnh Dũng. Trường hợp Tuấn Tài nếu được gọi trở lại từ Đaklak thì hẳn cũng chịu chung cảnh ngộ với Mạnh Dũng mà thôi. Đó là một thực tế không chỉ ở Viettel mà cả Hà Nội FC đối với Văn Chuẩn, Tiến Long và nhiều người khác…

Còn nhớ trước khi V.League 1, 2-2022 trở lại, đã có các cuộc thử sức ở Cup tứ hùng Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình…Các giải đấu này cho thấy mong muốn trở lại thời hoàng kim của Hà Nội FC hay SLNA và màn trình diễn của các tuyển thủ quốc gia là khá thuyết phục, ngoại trừ các tuyển thủ HAGL đang tiếp tục đà sa sút như lâu nay vẫn thấy. Câu chuyện gợn lên là tại sao các cầu thủ được HAGL cho Hải Phòng mượn như Việt Hưng, Ngọc Quang hay Quang Nho lại thi đấu khởi sắc mà số được tin cậy, hy vọng lâu nay lại không đáp ứng được yêu cầu? Câu trả lời không dễ và chỉ có thời gian mới khẳng định được ai đúng, ai chưa đúng, ai vội vàng… trong việc đánh giá, thẩm định nhân lực này. Tương tự, một đội bóng nổi danh như Viettel mà nhìn không ra Tuấn Tài để rồi cho mượn, rồi nổi như cồn ở cấp quốc gia, quốc tế cũng là một câu hỏi khó mà chính các ông thầy ngoại Park Hang-seo hay Gong Oh-kyun đặt ra trước các nhà chuyên môn của bóng đá nước nhà.

Ngoài những điều đáng chờ đợi trên, khi V.League 1, 2-2022 tái diễn, hy vọng sẽ không phải chứng kiến một “tiếng còi méo” nào trên sân và công tác trọng tài được tiến hành công tâm, khách quan, đúng luật nhất có thể. Hơn nữa, chính người hâm mộ khi đến sân cũng nên có trách nhiệm cùng ngăn chặn những hành vi cổ vũ phản cảm, như ném pháo sáng, để góp vào thành công chung, nâng tầm một giải đấu mà lâu nay vẫn bị đánh giá là đang thua sút Thái Lan.

Tin mới