Chờ đợi gì từ Nguyễn Văn Quyết?

(Baonghean.vn) - Nhiều khả năng trong trận đấu với Jordan, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ sắp xếp tiền đạo Nguyễn Văn Quyết chơi ở vị trí trung phong cắm.

Trong đợt tập trung lần này của ĐTVN để tiếp đón đối thủ Jordan tại vòng loại ASIAN Cup 2019, HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ gọi đúng 3 tiền đạo gồm: Hà Đức Chinh, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Quyết.

Chấn thương nặng vừa gặp phải ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa tại vòng 1/8 cúp Quốc gia đã khiến tuyển thủ U20 Việt Nam đành nhìn các đồng đội thi đấu qua màn ảnh nhỏ. Như vậy, trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ còn lại đúng 2 cái tên quen thuộc chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công là Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Công Phượng.  

Nỗi lo về vị trí trung phong cắm lại thêm một lần nữa khiến vị chiến lược gia người Nghệ An phải đau đầu. Cả 2 chân sút của HAGL và Hà Nội FC đều không phải là trung phong cắm sở trường, dù không ít lần được thử nghiệm ở vị trí này nhưng chỉ mang lại những kết quả thất vọng.

Trả lời trước báo chí, HLV Nguyễn Hữu Thắng thừa nhận: “Chúng ta có những tiền đạo khác nhưng chưa thể giúp sức tấn công của ĐTVN nguy hiểm như tại AFF Cup. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ cần thêm thời gian kết hợp với các cầu thủ kinh nghiệm để khắc phục điều này”.

Lê Công Vinh giải nghệ, ĐTVN đang thiếu một trung phong cắm thực thụ.  Ảnh: Internet.
Lê Công Vinh giải nghệ, ĐTVN đang thiếu một trung phong cắm thực thụ. Ảnh: Internet.

Cùng quan điểm với người thầy của mình, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng chia sẻ: “Lê Công Vinh là chân sút cừ khôi của bóng đá Việt Nam. Các bàn thắng mà anh ấy ghi cho đội tuyển đã nói lên điều đó. Vì thế, khi anh ấy không còn thi đấu, tuyển Việt Nam mất đi một tiền đạo cắm thực thụ”.

Khi được hỏi, ai đủ khả năng để thay thế Lê Công Vinh, Nguyễn Huy Hùng cho biết: “Có thể Nguyễn Văn Quyết sẽ được giao nhiệm vụ chơi như một tiền đạo cắm, còn Nguyễn Công Phượng chỉ thích hợp với vai trò hộ công”.

Theo lời cầu thủ thuộc biên chế CLB Quảng Nam FC, Nguyễn Văn Quyết là phương án khả dĩ nhất vào lúc này “lấp vào chỗ trống” mà người đàn anh Lê Công Vinh để lại. Xét về mặt kinh nghiệm lẫn tư duy chơi bóng, tiền vệ quê gốc Hà Tây (cũ) phù hợp hơn cả so với các đồng đội còn lại ở ĐTVN, để chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Tuy nhiên, điều đáng bàn là Nguyễn Văn Quyết đang có phong độ khá kém trong thời gian gần đây. Minh chứng, trong 2 trận đấu với SLNA (vòng 13 V. League và vòng 1/8 cúp Quốc gia) mới đây, tiền đạo mang áo số 10 đã chơi rất thất vọng khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn được các đồng đội tạo ra.

Nguyễn Văn Quyết sẽ được HLV Nguyễn Hữu Thắng sử dụng để trám vào vị trí Lê Công Vinh để lại. Ảnh: Internet.
Nguyễn Văn Quyết sẽ được HLV Nguyễn Hữu Thắng sử dụng để trám vào vị trí Lê Công Vinh. Ảnh: Internet.

Cho nên, việc phải thi đấu trái sở trường lại có phong độ không tốt sẽ quá khó để Nguyễn Văn Quyết gánh vác trọng trách được giao phó. Thậm chí, lối chơi thiên về giữ bóng, ham rê dắt của tiền đạo Hà Nội FC sẽ làm cho những mảng miếng tấn công của đội nhà thêm phần rối rắm.

Ai cũng biết, khả năng tì đè, làm tường của Nguyễn Văn Quyết tệ như thế nào rồi. Chính việc phải thường xuyên thi đấu thấp hơn những ngoại binh như Hoàng Vũ Samson, Gonzalo đã khiến Nguyễn Văn Quyết cảm thấy xa lạ với vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Trước đối thủ được đánh giá trên cơ như Jordan, ĐTVN sẽ phải chơi chắc chắn ở phần sân nhà và tranh thủ tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công. Vì thế, vai trò của người chơi cao nhất trên hàng công là vô cùng quan trọng trong việc ghi bàn vào lưới đối thủ. Xem chừng, Nguyễn Văn Quyết không phải là cái tên sáng giá để gửi gắm niềm tin./.

                                                                   Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới