Chờ đợi những màn đấu trí cân não tại V.League 2021

(Baonghean.vn)- V.League 2021 sắp sửa khởi tranh và không chỉ là nơi tranh tài của những ngôi sao hàng đầu bóng đá Việt Nam, đây còn là giải đấu hứa hẹn những màn đấu trí đầy hấp dẫn giữa những nhà cầm quân trẻ Việt Nam với những HLV ngoại.

Trong quá khứ, các HLV ngoại luôn mang đến những sắc thái thú vị cho giải đấu hàng đầu bóng đá Việt Nam. Năm nay, cuộc đấu trí giữa những HLV ngoại và nội hứa hẹn sẽ cân bằng, hấp dẫn hơn, bởi những gương mặt mới cập bến đều được đánh giá rất cao.

Tại HAGL, sự có mặt của Kiatisak đang tạo nên một luồng không khí mới. Cựu cầu thủ của HAGL đã quá am hiểu bóng đá Việt Nam và đội bóng phố Núi. Mùa giải này, HAGL đầu tư mạnh mẽ với những bản hợp đồng được đánh giá cao như trung vệ Kim Dong-su, Washington Santos và sự trở lại của Công Phượng.

Một đội bóng khác sở hữu HLV ngoại là CLB TP. Hồ Chí Minh. HLV Alexandre Polking có 2 quốc tịch Đức - Brazil từng có 7 năm làm việc tại Thái Lan, góp phần biến Bangkok United thành thế lực tại Thai League với 2 lần đoạt ngôi Á quân. Với những cầu thủ khá chất lượng trong đội hình, TP. HCM chắc chắn mang tham vọng vô địch.

HLV Ljupko Petrovic là nhà cầm quân có bằng cấp cao nhất tại V.League 2021. Ảnh: THFC
HLV Ljupko Petrovic là nhà cầm quân có bằng cấp cao nhất tại V.League 2021. Ảnh: THFC 

Sau một thời gian sử dụng HLV nội, lần này CLB Thanh Hóa chào đón sự trở lại của HLV Ljupko Petrovic. Nhà cầm quân người Serbia chính là HLV có đẳng cấp cao nhất làm việc tại V.League. Ông từng giúp Red Stard Belgrade vô địch Cúp C1 – tiền thân của UEFA Champions League. Ông Petrovic từng giúp Thanh Hóa tạo nên cuộc đua vô địch nghẹt thở ở V.League 2017.

Có những đội bóng giữ nguyên vị trí thuyền thưởng sau V.League 2020 là SLNA (HLV Ngô Quang Trường), Hà Tĩnh (Phạm Minh Đức), Hà Nội (Chu Đình Nghiêm), Nam Định (Nguyễn Văn Sỹ), Viettel (Trương Việt Hoàng), SHB Đà Nẵng (Lê Huỳnh Đức), Hải Phòng (Phạm Anh Tuấn)…

Điểm chung của những nhà cầm quân này là họ đều thi đấu cùng một thế hệ và từng là những cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Họ đều để lại những dấu ấn riêng của mình. Cùng với HLV Nguyễn Đức Thắng của tân binh Bình Định, V.League sẽ thực sự là những màn đấu trí đầy cân não của những danh thủ một thời.

Ngoài ra, cũng không thể không kể đến HLV Vũ Tiến Thành với thành tích đưa CLB Sài Gòn từ một đội bóng hạng trung cán đích vị trí thứ 3 tại V.League 2020. Hay như sự có mặt của HLV Phan Thanh Hùng tại B. Bình Dương.

Những trận đấu của SLNA và HAGL tại V.League 2021 không chỉ hấp dẫn vì đây là 2 lò đào tạo tốt của BĐVN mà HLV Quang Trường và Kiatisuk còn là những đồng đội cũ của nhau tại đội bóng phố núi. Ảnh: ST
Những trận đấu của SLNA và HAGL tại V.League 2021 không chỉ hấp dẫn vì đây là 2 lò đào tạo tốt của BĐVN mà HLV Quang Trường và Kiatisuk còn là những đồng đội cũ của nhau tại đội bóng phố Núi. Ảnh: ST

Nhìn nhận một cách sơ bộ, HLV Đức Thắng, Huỳnh Đức và HLV Kiatisuk là những nhà cầm quân được kỳ vọng và nhận được sự quan tâm nhất tại V.League mùa tới bởi sự đầu tư mạnh mẽ của các ông chủ. Không đầu tư mạnh mẽ nhưng SLNA của HLV Quang Trường vẫn rất đáng gờm sau 1 năm không có sự xáo trộn và đi tìm sự ổn định.

Ngay ở vòng đấu đầu tiên của V.League 2021, CLB Nam Định của HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ tiếp đón CLB Hà Nội của HLV Chu Đình Nghiêm. HLV Petrovic của Thanh Hóa làm khách tại B. Bình Dương trong khi SLNA đón tiếp HLV Đức Thắng và tân binh Bình Định.

Ở các cặp đấu còn lại, HLV Trương Việt Hoàng và ĐKVĐ Viettel đón tiếp CLB Hải Phòng của HLV Phạm Anh Tuấn, HLV Lê Huỳnh Đức thử tài HLV Alexandre Polking của CLB TP. HCM trên sân Hòa Xuân và đáng chú ý nhất là trận đấu đầu tiên dẫn dắt HAGL thi đấu trên sân Thống Nhất trước CLB Sài Gòn của HLV Kiatisuk.

Lịch thi đấu chính thức của Sông Lam Nghệ An tại lượt đi V.League 2021

Lịch thi đấu chính thức của Sông Lam Nghệ An tại lượt đi V.League 2021

(Baonghean.vn) - Giải VĐQG V.League 2021 diễn ra từ ngày 16/01 gồm có 14 đội. Thể thức thi đấu được chia thành 2 giai đoạn. Tại giai đoạn một, 14 CLB đá vòng tròn một lượt để xác định 6 đội dẫn đầu giai đoạn I (nhóm A) cạnh tranh chức vô địch, trong khi 8 đội xếp cuối (nhóm B) sẽ đua trụ hạng tại giai đoạn II.

Tin mới