Chờ đợi trận 'Derby Nghệ Tĩnh' trên sân Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Derby Nghệ Tĩnh là trận đấu được rất nhiều người hâm mộ xứ Nghệ chờ đợi. Nó không chỉ là trận đấu của hai đội bóng đang có phong độ cao ở V.League, mà còn là cuộc đối đầu giữa 2 người anh em ở đôi bờ dòng Lam. Trận đấu này còn được “thổi bùng”, khi có sự tiếp lửa đến từ cổ động viên 2 đội.
Olaha đang có được phong độ khá cao trong những trận đấu gần đây, hứa hẹn anh sẽ tiếp tục bùng nổ để mang về kết quả tốt cho đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Chung Nguyễn
Olaha đang có được phong độ khá cao trong những trận đấu gần đây, hứa hẹn anh sẽ tiếp tục bùng nổ để mang về kết quả tốt cho đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Chung Nguyễn

Sức hút trận đấu derby

Từ xưa, Nghệ An và Hà Tĩnh là 2 tỉnh có nhiều sự tương đồng về đời sống văn hoá. Bóng đá cũng được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây. Trận đấu ở vòng 7 V.league 2022 này, sẽ chứng kiến sự đối đầu giữa SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mặc dù là một đội bóng mới được thành lập, nhưng trong những lần đối đầu gần đây giữa 2 đội, CLB núi Hồng lại chiếm phần lấn lướt hơn. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng của HLV Thành Công đều bất bại. Đặc biệt năm 2021, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành chiến thắng 2-0 ngay trên chảo lửa thành Vinh.

Hướng tới trận đấu này, cả hai đội đều đang có được phong độ rất cao. Bên phía đội chủ nhà, vừa có được chiến thắng thuyết phục 2-0 trước CLB TP Hồ Chí Minh. Với chiến thắng này, SLNA đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, sau 5 vòng đấu và chỉ thua đội đầu bảng Hải Phòng đúng 1 điểm. Còn đội bóng núi Hồng cũng làm nức lòng cổ động viên của mình, khi có chiến thắng cách biệt 3-1 trước Bình Dương. Đây đang là chuỗi thành tích tốt nhất mà 2 đội có được trong 2 mùa giải vừa qua. Vì thế, lần gặp nhau này khiến cho đông đảo người hâm mộ ở hai bờ dòng Lam nóng lòng chờ đón trận cầu hấp dẫn trên sân Vinh.

Với sự tiếp lửa từ cổ động viên, chắc chắn sẽ tạo được niềm hưng phấn, để cầu thủ hai bên trình diễn một trận đấu mãn nhãn. Ảnh: Hoàng Cường
Với sự tiếp lửa từ cổ động viên, chắc chắn sẽ tạo được niềm hưng phấn, để cầu thủ hai bên trình diễn một trận đấu mãn nhãn. Ảnh: Hoàng Cường

Để tiếp lửa cho cầu thủ hai đội, Hội cổ động viên của SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lên kế hoạch từ suốt nhiều ngày qua. Trong đó, cổ động viên SLNA với bề dày hơn 20 năm hoạt động, đã được tổ chức khá bài bản. Mỗi thành viên đều được giao nhiệm vụ cụ thể, dựa trên kịch bản đã được chuẩn bị sẵn. Áo vàng truyền thống, cờ, băng rôn, trống, kèn… được trang bị đến từng thành viên của hội.

Theo dự kiến, trước trận đấu vài tiếng, lực lượng cổ động viên SLNA sẽ đón cổ động viên Hà Tĩnh tại cầu Bến Thuỷ. Sau đó cả hai sẽ diễu hành qua các con phố chính của thành Vinh. Đây sẽ là hoạt động tạo sức hút cho trận đấu, cũng như mang về ngày hội bóng đá trên dải đất miền Trung.

Anh Nguyễn Thành An (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh), là thành viên của Hội cổ động viên SLNA trong hơn 20 năm qua. Anh là một trong những người đã đi qua nhiều thăng trầm của CLB và dành trọn tình yêu cho đội bóng của mình. Vì vậy, trận đấu này mang đến cho anh nhiều cảm xúc.

Anh An cho biết: “Tôi rất nóng lòng chờ đợi trận đấu này. Đây là trận đấu thắm tình bằng hữu giữa cổ động viên hai bên. Bởi trên mảnh đất hình chữ S, thì người Nghệ An và Hà Tĩnh luôn là anh em một nhà, luôn dành tình cảm chân thành cho nhau. Chúng tôi mong muốn rằng thông qua trận đấu này sẽ thêm thắt chặt tình cảm giữa cổ động viên hai đội. Đó là ý nghĩa cao thượng mà vẻ đẹp của thể thao sẽ đưa đến cho những người hâm mộ”.

Anh cũng nói thêm: “Trận đấu này, với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên chắc chắn sẽ mang đến bầu không khí tuyệt vời trên sân Vinh. Điều này sẽ tiếp thêm sự hưng phấn để cầu thủ thi đấu bùng nổ hơn. Chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều pha bóng đẹp, gay cấn, có chất lượng chuyên môn cao được hai đội phô diễn. Kết quả trận đấu có như thế nào, thì sau đó chắc chắn cổ động viên hai bên sẽ vẫn nắm tay nhau trong niềm vui chung”.

Chờ đợi màn so tài đỉnh cao

SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là hai đội bóng đã quá hiểu nhau. Bởi do khoảng cách địa lý và mối quan hệ thân thiết, nên hai đội thường xuyên tổ chức các trận đấu giao hữu để cọ xát, nâng cao kỹ, chiến thuật. Đặc biệt, trong Giải tứ hùng vừa qua được tổ chức trên sân Vinh, 2 đội cũng đã gặp nhau trong trận đấu cuối cùng. Sau 90 phút, với kết quả hoà, SLNA đã giành chức vô địch Giải bóng đá tứ hùng Cúp Tân Long. Tuy nhiên đó chỉ là một trận đấu giao hữu, nên sẽ không thể đánh giá hết sức mạnh mà hai đội đang có.

Hàng công của SLNA đã trình diễn lối chơi đầy biến hoá ở vòng đấu vừa qua. Ảnh: Đức Anh
Hàng công của SLNA đã trình diễn lối chơi đầy biến hoá ở vòng đấu vừa qua. Ảnh: Đức Anh

Mặc dù mùa giải này Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất đi những nhân tố quan trọng như Trần Phi Sơn, Trương Trọng Sáng hay Zakaria Suraka do chấn thương. Tuy nhiên, với sự chèo lái của HLV đầy tài năng Nguyễn Thành Công, đội bóng núi Hồng đang có được phong độ khá tốt trong những trận đấu gần đây. Cách vận hành sơ đồ 4-1-4-1 mà ông thầy người Nghệ đang áp dụng, đã mang đến cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lối chơi phòng ngự phản công hết sức linh hoạt và hiệu quả. Minh chứng cho điều ấy là họ đã giành 2 chiến thắng trước Viettel và Bình Dương. Đây là 2 đội bóng được đánh giá ở thế cửa trên.

Tuy nhiên, bước vào trận đấu này Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp đôi chút bất lợi, khi tiền vệ trụ cột Đinh Thành Trung không thể ra sân vì gặp chấn thương trong trận đấu với Bình Dương. Quả bóng Vàng năm 2017 là cầu thủ có khả năng chuyền bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu ấn tượng. Đó là một trong những điểm mạnh giúp đội bóng của HLV Thành Công có được kết quả khả quan trong những trận đấu gần đây.

Xuân Mạnh đang tạo được niềm tin cho BHL và người hâm mộ khi anh được đưa về chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Ảnh: Đức Anh
Xuân Mạnh đang tạo được niềm tin cho BHL và người hâm mộ khi anh được đưa về chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Ảnh: Đức Anh

Cũng có những khó khăn về mặt nhân sự như đội khách, SLNA không thể có sự phục vụ của tiền vệ Ojong Mark vì chấn thương dài hạn. Tuy nhiên, HLV Huy Hoàng đã cho thấy sự cao tay khi đưa Xuân Mạnh về trám vào lỗ hổng mà ngoại binh này để lại. Qua trận đấu với TP Hồ Chí Minh khán giả đã thấy được sự hiệu quả trong các tình huống hỗ trợ phòng ngự của cầu thủ người Yên Thành. Bên cạnh đó, Xuân Mạnh còn đóng vai trò luân chuyển bóng từ phía dưới lên khá nhuần nhuyễn. Hậu vệ cánh phải Trần Đình Hoàng cũng không thể ra sân, do trong trận đấu thuộc vòng 6, cầu thủ này đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, sự thiếu vắng này có lẽ sẽ không thể làm khó HLV Huy Hoàng, bởi trong tay ông vẫn đang còn một số nhân tố có thể đảm đương tốt vị trí trên như: Hồ Văn Cường, Đình Đồng, Hồ Khắc Lương...

Điểm mạnh của SLNA trong thời điểm này chính là lối chơi đầy biến hoá trên hàng công. Với sự cơ động của bộ 3 - Văn Đức, Olaha, Oseni đã nhiều lần làm xáo trộn hàng thủ đối phương, mở ra những khoảng trống để đồng đội chuyền vào. Điều này được chứng minh ở cả hai bàn thắng mà SLNA ghi được trong trận đấu thuộc vòng 6 vừa qua.

Văn Đức - Olaha - Oseni đang tạo nên tam giác tấn công đầy biến hoá. Ảnh: Đức Anh
Văn Đức - Olaha - Oseni đang tạo nên tam giác tấn công đầy biến hoá. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sắp tới, đội chủ sân Vinh gần như chắc chắn sẽ áp dụng lối đá tấn công ngay từ đầu. Bởi vào thời điểm này dưới góc nhìn của khán giả, SLNA được cho là đội có nhiều ưu thế hơn. Điều đó được xét trên phương diện chất lượng đội hình, lẫn tâm lý được chơi trên sân nhà.

Với tài cầm quân đang tạo được ấn tượng mạnh trong mùa giải này, cả hai HLV chắc chắn sẽ có những tính toán để mang đến một trận đấu hấp dẫn cống hiến cho khán giả hâm mộ, ở hai bờ dòng Lam./.

Tin mới