Chợ hoa cây cảnh bạc triệu ở phố huyện

(Baonghean.vn) - Tại các phố huyện ở Nghệ An, những chợ hoa Tết đã bắt đầu sầm uất. Những gốc đào, chậu mai, cây cam được thương lái hét giá tiền triệu.

1
Tại Quỳnh Lưu, những ngày cận tết, người dân ở khắp nơi đều đổ về thị trấn Cầu Giát để mua sắm, lựa chọn những cây hoa đào, quất để trang trí trong nhà vào ngày lễ tết cổ truyền.
2

 Năm nay, thời tiết nắng nóng nên vùng trồng hoa đào ở xã Quỳnh Thắng, Tân Thắng đều bị thất thu, hoa không kịp nở để bán vào trong dịp tết.Ông Nguyễn Văn Hoàng, ở xã Quỳnh Thắng cho biết: Gia đình trồng 30 gốc đào, nhưng chỉ duy nhất có khoảng 2 gốc có hoa để bán, nhưng không được đẹp như các năm trước. Giá bán từ 400-600 nghìn đồng/gốc.

4
 Đào mất mùa, các loại hoa như: mai, đĩa lan, hải đường, đỗ quyên, phong lan được người dân mua nhiều hơn. Đặc biệt, năm nay quất được các chủ hàng mang về nhiều hơn so với các năm trước.
5
Theo tìm hiểu tại thị trường Quỳnh Lưu, cây quất có giá bán giao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng/gốc; cao gấp 2 -3 lần so với các năm. Hoa mai có giá từ 2 đến 2,5 triệu/gốc.
6
Ông Nguyễn Văn Minh - chủ cửa hàng hoa  ở thị trấn Giát cho biết: Từ tháng 12 âm lịch, ông nhập hơn 250 triệu đồng tiền hoa, đến thời điểm này ông đã xuất bán được 200 triệu đồng.
1
Nhiều người lựa chọn, mua những cây quất có giá phải chăng từ 500 đến 700 nghìn đồng/cây để trang trí trong ngày tết cổ truyền. 
1
Tại Thanh Chương, nếu như mọi năm các loại cây cảnh được bày bán ở khắp mọi nơi thì năm nay huyện có chủ trương tập trung tại khuôn viên bờ hồ ở trung tâm. 
1
Cây đào thế lâu năm được ra giá 6 triệu đồng.
1
Mỗi chậu có giá từ 2-4 triệu đồng nhưng mai vàng phương Nam vẫn hút khách.
1
Cam sen bản địa giá 3 triệu đồng/cây. 

Việt Hùng - Đình Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới