Chờ ngày đi Pháp, Công Phượng vẫn có thể đá V-League
Công Phượng có thể sớm quay lại V-League 2019 trong màu áo HAGL, một khi chuyến thử việc tại Pháp thất bại.
Thông tin từ HAGL, đội bóng mà Công Phượng sang thử việc là Paris FC, CLB từng cán đích ở vị trí thứ tư tại giải hạng nhì Pháp ở mùa giải trước. Tiền đạo người Việt Nam có khoảng 1 tháng để thuyết phục các nhà tuyển trạch viên tại đây.
Nếu thành công, chân sút sinh năm 1995 trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại Pháp. Bản thân Công Phượng tiếp tục có cơ hội được thể hiện mình ở một môi trường phát triển, sau 2 lần xuất ngoại không thành công tại Nhật Bản và Hàn Quốc.
Hé lộ với báo chí, Giám đốc điều hành CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Người giới thiệu cho Công Phượng sang Pháp thử việc là HLV Guillaume Graechen, đang phụ trách học viện HAGL JMG. Theo tìm hiểu, CLB ở giải hạng Nhì Pháp này có lối chơi tương đồng với triết lý bóng đá của JMG nên Công Phượng có thể thích hợp với đội bóng này".
Cũng theo ông Tấn Anh, Công Phượng đã đi sang Pháp tập huấn nhiều lần trước đó rồi nên bóng đá Pháp không còn xa lạ với Công Phượng. Việc có nhiều năm làm việc với HLV Graechen nên tiền đạo tuyển Việt Nam về cơ bản không gặp khó khăn về vấn đề giao tiếp.
Tương lai của Công Phượng chưa có gì chắc chắn. |
Thế nhưng, một câu hỏi đặt ra là trường hợp Công Phượng không đáp ứng yêu cầu của đội bóng nước Pháp, tài năng của tiền đạo này được khai thác ra sao? Thực tế, HAGL cũng đã chuẩn bị cho tình huống đó. Phía HAGL cho biết, có nhiều đội bóng châu Âu khác đã liên hệ muốn tạo điều kiện cho Công Phượng sang thử việc. Trong trường hợp xấu nhất, Công Phượng vẫn có thể thi đấu ở giải quốc nội.
Nếu Công Phượng không thể thi đấu ở nước ngoài, chân sút này có thể sẽ được đội bóng phố Núi đăng ký thi đấu ở V-League, như là một phương án dự phòng để tránh tình trạng cầu thủ xứ Nghệ phải "ngồi chơi xơi nước".
Ông Pack tiếp tục có những cơn đau đầu không hề nhẹ. |
Qua 2 trận đấu ở King’s Cup, hẳn nhiên ông Park đã có được những lời giải về phong độ của các học trò sau vài tháng chia tay kể từ khi Asian Cup kết thúc.
Và đáng mừng nhất trong số những cái tên bị nghi ngờ về phong độ, khả năng quay trở lại sân cỏ vẫn là Công Phượng, Trọng Hoàng, Tuấn Anh, rồi cả với Văn Kiên đều chơi tương đối ổn.
Hài lòng nhất trong số những cái tên đã kể là Trọng Hoàng, cầu thủ người xứ Nghệ này đã chơi trọn vẹn 180 phút ở King’s Cup và xóa đi nghi ngờ về phong độ sau khi không ra sân ở V-League kể từ đầu mùa giải.
Nhưng chỉ thế thôi là chưa đủ để khiến HLV Park Hang-seo an tâm khi V-League quay trở lại với ám ảnh chấn thương như của Đình Trọng. |
Thành công về thành tích và một số gương mặt bị đặt dấu hỏi đã có câu trả lời tốt, nhưng không có nghĩa ông Park bớt âu lo sau khi King’s Cup kết thúc.
Hoàn toàn có thể lo lắng khi cặp trung vệ đang khoác áo Viettel là Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải đã chơi không tốt như kỳ vọng. Bùi Tiến Dũng liên tiếp mắc sai lầm và bị thay ra ở cả 2 trận đấu dù đã được xếp đá chính, trong khi đó đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có màn thể hiện khá nhạt nhòa ở trận chung kết.
Càng đau đầu hơn khi tuyển Việt Nam thiếu vắng Đình Trọng 6-8 tháng vì chấn thương, trong khi ở V-League lúc này cũng không có quá nhiều những trung vệ tốt để ông Park lựa chọn.
V-League có thể là cứu cánh, nhưng cũng là điều mà chiến lược gia người Hàn Quốc cảm thấy bất an cho các học trò của mình. Lịch thi đấu dày đặc từ CLB đến đội tuyển rồi U23... khiến các cầu thủ không có cơ hội phục hồi hay nghỉ ngơi để đây sẽ là nguy cơ tiềm ẩn dẫn tới những chấn thương giống như Đình Trọng chẳng hạn.
Vậy nên giờ khi các cầu thủ trở về V-League, hơn ai hết ông Park đang phải cầu nguyện mọi chuyện sẽ đi đúng hướng, còn bằng không e vòng loại World Cup tới đây chẳng dễ dàng đối với tuyển Việt Nam.
Vòng loại EURO 2020: Pháp và Đức đua nhau thắng đậm
ĐT Đức vượt qua Estonia với tỷ số 8-0 ngay trên sân nhà. |
Bán kết U20 World Cup: Hàn Quốc và Ukraine lọt vào chung kết
U20 Hàn Quốc lại một lần nữa làm rạng danh bóng đá châu Á khi vượt qua đối thủ đáng gờm U20 Ecuador để lần đầu lọt vào chung kết giải U20 World Cup. Trước khi đó, U20 Hàn Quốc từng giành hạng Ba U20 World Cup các năm 1991 và 1993.
Trở lại với trận đấu trên sân Arena Lublin, đoàn quân của HLV Chung Jung-Yong đã có trận đấu kiên cường và quyết tâm trước Ecuador. Đại diện Nam Mỹ lấn lướt Hàn Quốc với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Tuy vậy, Ecuador lại không thể xuyên thủng hàng thủ có tổ chức của đối phương.
Hàn Quốc lần đầu lọt vào chung kết giải U20 World Cup. |