Chờ những tín hiệu vui từ các đội trẻ Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2016 là một năm đầy khó khăn với SLNA tại đấu trường V.League. Tuy nhiên, nhìn vào chặng đường mà các đội U.11, U.13, U.17 và U.15 SLNA đang chinh phục, người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có quyền chờ đợi những tin vui.

Hiện nay, chỉ còn U.19 SLNA và U.21 SLNA là chưa bước vào thi đấu. Các đội U.11, U.13 và U.17 đều đã xuất sắc giành vé vào chơi VCK. Trong khi đó, đội U.15 SLNA đang trong chiến dịch vòng loại cũng cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ khác.

Nhiều khả năng U.15 SLNA sẽ là đội bóng tiếp theo giành vé vào chơi VCK, hướng đến huy chương tại năm nay.
Nhiều khả năng U.15 SLNA sẽ là đội bóng tiếp theo giành vé vào chơi VCK, hướng đến huy chương tại năm nay.

Tại vòng loại năm nay, U.15 SLNA nằm cùng bảng B với Nam Định, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và SHB Đà Nẵng. Trong số đó, lần lượt Nam Định và Thừa Thiên Huế đã là những bại tướng của SLNA. Ngày hôm qua 28/6, U.15 SLNA tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình bằng chiến thắng 5 – 0 trước U.15 Hà Tĩnh. Qua đó, giữ chức ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối. Nếu giành chiến thắng trước U.15 SHB Đà Nẵng trong trận đấu cuối của lượt đi diễn ra ngày 1/7, có thể nói thầy trò HLV Lê Văn Hùng không có đối thủ tại vòng loại năm nay.

Với số tiền dành cho công tác đào tạo trẻ được UBND tỉnh phê duyệt từ 20 tăng lên 25 tỷ/ năm, chế độ sinh dưỡng và sinh hoạt của các cầu thủ trẻ đã được cải thiện đáng kể. Cụ thể, trong thời gian chuẩn bị và đá giải, các đội trẻ SLNA được hưởng chế độ 350 nghìn/ ngày, tương đương với lò Viettel. Đây thực sự là một nỗ lực không nhỏ trong việc đầu tư, thúc đẩy bóng đá trẻ tỉnh nhà lấy lại vị thế ngày nào.

Trong cuộc họp mới nhất, chỉ tiêu mà UBND tỉnh đặt ra cho các đội trẻ SLNA chỉ là 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Đây là một nhiệm vụ không quá khó khăn đối với đội bóng xứ Nghệ, còn phía SLNA, dĩ nhiên đội bóng sẽ cố gắng giành được càng nhiều huy chương càng tốt. Hiện nay, SLNA đang là đội bóng giữ kỷ lục số lần vô địch ở các giải U.21 (5 lần), U.19 (5 lần), U.17 (7 lần) và U.13 (5 lần).

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới