Chợ phiên - phiên chợ đặc biệt giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Diễn ra 2 tuần một lần, Chợ phiên - phiên chợ với những món ăn truyền thống, trò chơi dân gian, hoạt động khuyến khích những cách sống đẹp do các mẹ, các chị tổ chức đang tạo thêm cho thành Vinh những nét độc đáo.
Chợ Phiên Ảnh: Chu Thanh
Mang chủ đề Hương cuối thu, chợ phiên do các mẹ, các chị tổ chức vào ngày cuối tuần tại một quán cà phê ở thành phố Vinh diễn ra sôi động với những gian hàng bày bán các thức quà quê. Ảnh: Chu Thanh
Chợ Phiên Ảnh: Chu Thanh
Hai tuần tổ chức một lần, chợ phiên họp từ 9 giờ đến 15 giờ. Từ sáng sớm, đã có rất đông người đến tham gia. Ảnh: Chu Thanh
Chợ Phiên Ảnh: Chu Thanh
Chợ phiên có chưa đến 10 gian hàng, nhưng mỗi gian đều bày bán những món riêng, đặc trưng. Ảnh: Chu Thanh
Chợ Phiên Ảnh: Chu Thanh
Những món quà, rau quê bày bán tại chợ phiên được các mẹ, các chị cam kết về độ sạch, an toàn. Ảnh: Chu Thanh
Chợ Phiên Ảnh: Chu Thanh
Đến chợ phiên, người tham gia còn bắt gặp lại những món ăn truyền thống, những món ăn ngày bé như kẹo bỏng, kẹo dồi, xôi bảy màu... Ảnh: Chu Thanh
Chợ Phiên Ảnh: Chu Thanh
Không dừng ở việc xây dựng lại những giá trị truyền thống, tại chợ phiên, những người bán còn khuyến khích người mua hạn chế sử dụng túi ni lông, một nét sống đẹp, sống xanh trong thời hiện đại. Ảnh: Chu Thanh
Chợ Phiên Ảnh: Chu Thanh
Nhiều em bé thích thú tham gia chợ phiên. Ảnh: Chu Thanh
Chợ Phiên Ảnh: Chu Thanh
Chị Nguyễn Thị Thảo, phường Trường Thi cho biết, chị và bạn bè đưa con đến tham gia chợ phiên để cho con trải nghiệm những trò chơi dân gian, những nét văn hóa truyền thống xưa. Ảnh: Chu Thanh

Tin mới