Chợ rau đầu năm mới

(Baonghean.vn)- Nếu như nhiều khu chợ bán các loại thịt, cá phần đa đang nghỉ Tết thì chợ rau ở thành phố Vinh đã họp vào ngày mồng 2 Tết.
Tại chợ Vinh, nhiều hàng rau củ quả họp từ sáng mồng 2 Tết. Ảnh: Lê Thắng
Sáng mồng 2 Tết, khu vực bán rau ở chợ Vinh đã hoạt động trở lại. Ảnh: Lê Thắng
Ngày đầu năm mới cả người bán và người mua đều vui vẻ không mặc cả như thường ngày. Ảnh: Lê Thắng
Ngày đầu năm mới cả người bán và người mua đều vui vẻ chúc mừng năm mới với nhau, không mặc cả như ngày thường. Ảnh: Lê Thắng
Nhiều tiểu thương đi chợ chỉ để
Nhiều tiểu thương đi chợ chỉ để "lấy ngày", mở hàng cho năm mới. Ảnh: Lê Thắng
Nhiều người đi chợ mua rau để. Ảnh: Lê Thắng
Giá rau ngày Tết cao hơn ngày thường từ 20-30% nhưng hầu như không ai phàn nàn gì. Ảnh: Lê Thắng
Trong những ngày đầu năm các loại rau như: cải, cải cúc, rau sống và rau gia vị được bán nhiều. Ảnh: Lê Thắng
Trong những ngày đầu năm các loại rau như: cải, cải cúc, rau ăn sống và rau gia vị được bán nhiều. Ảnh: Lê Thắng
Một hàng rau cải thảo. Ảnh: Lê Thắng
Một hàng rau cải thảo tươi non ở chợ Vinh. Ảnh: Lê Thắng
hàng rau chợ Vinh. Ảnh Lê Thắng
Là ngày đầu năm mới nên mới chỉ có các gian hàng bán rau lẻ ngoài trời mở cửa. Các tiểu thương cũng nhập số lượng rau vừa phải. Ảnh Lê Thắng
Ngoài các tiểu thương thì cũng có nhiều người dân hái rau vườn nhà đưa đến chợ. Ảnh Lê Thắng
Ngoài các tiểu thương thì cũng có nhiều người dân hái rau vườn nhà đưa đến chợ. Ảnh Lê Thắng
 
Một mớ cải cúc vừa được hái từ vườn nhà. Ảnh: Lê Thắng
Một mớ cải cúc vừa được hái từ vườn nhà. Ảnh: Lê Thắng
 
Một hộ dân hái ngô bắp đem bán tại chợ Vinh. Ảnh Lê Thắng
Một hộ dân Nghi Lộc hái ngô bắp đem bán tại chợ Vinh để lấy ngày đầu năm mới. Ảnh Lê Thắng 

Tin mới