Chợ Tết ngày cuối năm

(Baonghean.vn) - Không còn tấp nập, chen lấn bán mua như những ngày trước, chợ Tết ngày 30 trở nên đìu hiu, thưa vắng.
Ảnh: Lê Thắng
Đã là ngày 30 vì vậy việc mua bán đã vãn, nhiều người chỉ ra chợ mua thêm những thứ lặt vặt. Ảnh: Lê Thắng
Ảnh: Lê Thắng
Khác với phiên chợ của những ngày trước, chợ ngày cuối năm, giao dịch mua bán của người dân trở nên nhanh chóng hơn, tất bật hơn. Ảnh: Lê Thắng
Ảnh: Lê Thắng
Việc mua bán diễn ra ngay trên xe. Ảnh: Lê Thắng
 
Ảnh: Lê Thắng
Bà Tâm, một khách mua hàng cho biết: Do bận rộn nên hôm nay mới đi mua đồ thắp hương được nhưng được cái cận ngày vẫn còn để chọn, đỡ phải chen lấn như mấy ngày trước. Ảnh: Lê Thắng
 
Ảnh: Lê Thắng
Chợ vãn, nhiều người bán phải đi rao mong bán nhanh. Ảnh: Lê Thắng
 
Ảnh: Lê Thắng
Bước chân gấp gáp của khách mua bỏ lại sau những quán hàng vắng bóng. Ảnh: Lê Thắng
Ảnh: Lê Thắng
Dù chỉ còn một hai cành trên tay, song người bán đào vẫn gắng chờ khách, mong vớt vát thêm để có cái tết ấm. Ảnh: Lê Thắng

Tin mới