Chở Tết ra Trường Sa

(Baonghean.vn) - Những ngày cuối năm, hàng trăm tấn quà Tết được chuyển từ đất liền ra với các cán bộ, chiến sỹ cũng như những hộ dân đang làm việc, sinh sống ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngày 22/1, đồng loạt 3 tàu 571, 561 và KN 491 đồng loạt cập vào quân cảng Cam Ranh sau chuyến công tác kéo dài gần 20 ngày ở quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Xuất phát từ ngày 4/1, 3 tàu này có nhiệm vụ chở hàng trăm tấn quà Tết, cùng đoàn cán bộ đến thăm hỏi, chúc Tết tại 21 đảo, 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa. Ảnh: Tiến Hùng
Ngày 22/1, đồng loạt 3 tàu 571, 561 và KN 491 đồng loạt cập vào quân cảng Cam Ranh sau chuyến công tác kéo dài gần 20 ngày ở quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Xuất phát từ ngày 4/1, 3 tàu này có nhiệm vụ chở hàng trăm tấn quà Tết, cùng đoàn cán bộ đến thăm hỏi, chúc Tết tại 21 đảo, 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa. Ảnh: Tiến Hùng
Quân và dân tại đảo Trường Sa ra cầu cảng đón đoàn. Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, ngoài các phần quà, chế độ theo quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Tết năm nay, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa cũng nhận được quà của tỉnh và nhiều địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước. Ảnh: Tiến Hùng
Quân và dân tại đảo Trường Sa ra cầu cảng đón đoàn. Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, ngoài các phần quà, chế độ theo quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Tết năm nay, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa cũng nhận được quà của tỉnh và nhiều địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước. Ảnh: Tiến Hùng
Ngoài đảo Trường Sa đã có âu tàu, phần lớn các đảo, tàu phải neo đậu cách đảo vài km, sau đó dùng xuồng để vận chuyển hàng hóa lên đảo. Tết này, quân và dân ở Trường Sa nhận nhiều món quà ý nghĩa từ đất liền. Cụ thể, Chủ tịch nước tặng 100 triệu đồng; Quỹ Vì Trường Sa - Hoàng Sa tặng 700 triệu đồng; Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng 150 triệu đồng, gần 100 cây quất, gần 100 cây hoa giấy và 300 cây chanh; Nhà Văn hóa Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tặng 100 triệu đồng; Hiệp hội Hoa Đà Lạt tặng 500 giò phong lan…. Ảnh: Tiến Hùng
Ngoài đảo Trường Sa đã có âu tàu, phần lớn các đảo, tàu phải neo đậu cách đảo vài km, sau đó dùng xuồng để vận chuyển hàng hóa lên đảo. Tết này, quân và dân  ở Trường Sa nhận nhiều món quà ý nghĩa từ đất liền. Cụ thể, Chủ tịch nước tặng 100 triệu đồng; Quỹ Vì Trường Sa - Hoàng Sa tặng 700 triệu đồng; Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng 150 triệu đồng, gần 100 cây quất, gần 100 cây hoa giấy và 300 cây chanh; Nhà Văn hóa Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tặng 100 triệu đồng; Hiệp hội Hoa Đà Lạt tặng 500 giò phong lan…. Ảnh: Tiến Hùng
Một góc đảo An Bang, thuộc khu vực phía nam quần đảo Trường Sa. “Ngay từ đầu tháng 12/2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tập trung lãnh đạo nhằm bảo đảm hậu cần cho quân và dân huyện đảo Trường Sa đón Tết. Trong đó, chỉ đạo cho cơ quan hậu cần xây dựng kế hoạch, phối hợp với các địa phương, cơ sở để khai thác, lựa chọn, vận chuyển về đơn vị với phương châm lựa chọn những mặt hàng chất lượng tốt nhất và giá cả phù hợp nhất. Đồng thời, chúng tôi chú trọng công tác bao bì đóng gói và vận chuyển cẩn thận tất cả những mặt hàng Tết cho bộ đội và nhân dân Trường Sa nhằm đảm bảo khi tàu hành quân trên biển và khi vận chuyển hàng từ tàu vào đảo không bị ảnh hưởng do nước mặn gây ra”, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng cho biết. Ảnh: Tiến Hùng
Một góc đảo An Bang, thuộc khu vực phía nam quần đảo Trường Sa. “Ngay từ đầu tháng 12/2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tập trung lãnh đạo nhằm bảo đảm hậu cần cho quân và dân huyện đảo Trường Sa đón Tết. Trong đó, chỉ đạo cho cơ quan hậu cần xây dựng kế hoạch, phối hợp với các địa phương, cơ sở để khai thác, lựa chọn, vận chuyển về đơn vị với phương châm lựa chọn những mặt hàng chất lượng tốt nhất và giá cả phù hợp nhất. Đồng thời, chúng tôi chú trọng công tác bao bì đóng gói và vận chuyển cẩn thận tất cả những mặt hàng Tết cho bộ đội và nhân dân Trường Sa nhằm đảm bảo khi tàu hành quân trên biển và khi vận chuyển hàng từ tàu vào đảo không bị ảnh hưởng do nước mặn gây ra”, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng cho biết. Ảnh: Tiến Hùng
Thịt lợn từ đất liền sau hành trình hàng trăm hải lý được các chiến sỹ mang lên đảo phục vụ Tết. Ảnh: Tiến Hùng
 Thịt lợn từ đất liền sau hành trình hàng trăm hải lý được các chiến sỹ mang lên đảo phục vụ Tết. Ảnh: Tiến Hùng
Các chiến sỹ vui sướng nhận những món quà từ đất liền. Ảnh: Tiến Hùng
Các chiến sỹ vui sướng nhận những món quà từ đất liền. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn công tác tặng quà Tết tại đảo An Bang. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn công tác tặng quà Tết tại đảo An Bang. Ảnh: Tiến Hùng
Nhiều đảo, tàu phải đậu từ xa, các thuyền viên phải dùng ca nô chở lần lượt hàng hóa, người lên đảo. Ảnh: Tiến Hùng
Nhiều đảo, tàu phải đậu từ xa, các thuyền viên phải dùng ca nô chở lần lượt hàng hóa, người lên đảo. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân được chia thành 3 tuyến, trong đó tuyến phía nam do Thượng tá Lương Xuân Giáp - Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, hay còn gọi là Lữ đoàn Trường Sa dẫn đầu. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân được chia thành 3 tuyến, trong đó tuyến phía nam do Thượng tá Lương Xuân Giáp - Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, hay còn gọi là Lữ đoàn Trường Sa dẫn đầu. Ảnh: Tiến Hùng
Quà Tết được vận chuyển cẩn thận xuống đảo Trường Sa Lớn. ảnh: Tiến Hùng
 Quà Tết được vận chuyển cẩn thận xuống đảo Trường Sa Lớn. ảnh: Tiến Hùng
Những cây quất từ đất liền sẽ giúp các cán bộ, chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió có thêm chút hương vị Tết quê nhà. Ảnh: Tiến Hùng
Những cây quất từ đất liền sẽ giúp các cán bộ, chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió có thêm chút hương vị Tết quê nhà. Ảnh: Tiến Hùng
Cột mốc chủ quyền tại đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Tiến Hùng
Cột mốc chủ quyền tại đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Tiến Hùng

Tin mới