Chó thả rông 'chạy khắp' thành Vinh

(Baonghean.vn) - Tình trạng chó không đeo rọ mõm, thả rông nơi công cộng vẫn còn diễn ra phổ biến ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Vinh, ẩn hoạ nguy cơ về dịch bệnh, mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

 » Nghệ An: Người dân nuôi chó phải đăng ký với UBND cấp xã
 

Theo Nghị định 90/2017 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9, mức phạt tiền có thể lên đến 800.000đ đối với hành vi không đeo rọ mõm chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.
Theo Nghị định 90/2017 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực từ ngày 15/9/2017, mức phạt tiền có thể lên đến 800.000 đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Ảnh: Thành Cường
Tuy nhiên, ở các điểm công cộng, khu dân cư trên địa bàn thành phố vẫn còn xuất hiện  chó thả rông, không có xích, không có người dắt, không đeo rọ mõm.
Tuy nhiên, ở các điểm công cộng, khu dân cư trên địa bàn thành phố vẫn còn xuất hiện chó thả rông, không có xích, không có người dắt, không đeo rọ mõm. Ảnh: Thành Cường
Nhiều người đã bị chó thả rông cắn, tấn công phải đi chích ngừa để phòng bệnh dại do bản thân họ không biết rõ những con chó cắn họ đã được chích ngừa hay chưa, thậm chí không biết chủ chó là ai.
Nhiều người đã bị chó thả rông cắn, phải đi tiêm phòng bệnh dại do không biết rõ những con chó cắn họ đã được chích ngừa hay chưa, thậm chí không biết chủ chó là ai. Ảnh: Thành Cường
Việc thả rông chó cũng là một trong những nguyên nhân chính gây lây truyền bệnh dại. Theo thống kê, từ 2013 đến tháng 8/2017, toàn tỉnh có 52 người tử vong do bệnh dại, riêng trong 5 tháng đầu năm 2017, tỉnh có 5 người tử vong.
Việc thả rông chó cũng là một trong những nguyên nhân chính gây lây truyền bệnh dại. Theo thống kê, từ năm 2013 đến tháng 8/2017, toàn tỉnh Nghệ An có 52 người tử vong do bệnh dại; riêng trong 5 tháng đầu năm 2017, tỉnh có 5 người tử vong. Ảnh: Thành Cường
Chó thả rông không chỉ cắn người mà còn là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên nhiều vụ tai nạn giao thông. Ngoài ra, những chú chó thả rông không người quản lý còn tự do phóng uế gây ô nhiễm môi trường khu khối phố, mất mỹ quan đô thị.
Chó thả rông không chỉ cắn người mà còn là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên nhiều vụ tai nạn giao thông. Ngoài ra, những chú chó thả rông không người quản lý còn tự do phóng uế gây ô nhiễm môi trường khu khối phố, mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Thành Cường
Thực hiện kế hoạch 708 về thực hiện chương tình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2021, chủ nuôi chó phải đăng kí với cấp sở tại, cam kết nuôi nhốt ( hoặc xích), giữ chó trong khuôn viên gia đình, chó phải xích giữ hoặc đeo rọ mõm khi đến nơi công cộng. Người nuôi bắt buộc phải tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo và thanh toán các khoản chi phí tiêm phòng. Chó sau khi tiêm phòng sẽ được cấp thẻ và dây đeo vòng cổ để phân biệt với chó chưa được tiêm phòng dại.
Sắp tới, để thực hiện Kế hoạch 708 về thực hiện chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021, chủ nuôi chó phải đăng kí với cấp sở tại, cam kết nuôi nhốt (hoặc xích), giữ chó trong khuôn viên gia đình, chó phải xích giữ hoặc đeo rọ mõm khi đến nơi công cộng. Ảnh: Thành Cường

» Nghệ An: Người dân nuôi chó phải đăng ký với UBND cấp xã
 

 Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới