Chở theo con nhỏ đi... cướp

Hai đối tượng cướp giật vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ từng là “quái xế” chuyên sử dụng xe đôn dzên, xoáy nòng tham gia các cuộc quậy phá về đêm nên rất liều lĩnh, manh động. Để dễ bề tẩu thoát, cả hai còn chở theo con nhỏ làm bình phong mỗi khi ra tay cướp giật…
Ngày 27/4, Đội 3, Đội hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Quốc Thái (tự Ku Tin, SN 1994, ngụ quận 5) và Liêu Gia Thành (tự Cá Sìn, SN 1984, ngụ quận 1) để điều tra xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Đây là 2 đối tượng cộm cán, từng vào tù ra tội. Thái có 2 tiền án về tội “Tổ chức đua xe trái phép" và "Mua bán trái phép chất ma túy”. Thành có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.
2 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp giật bị Đội 3, Đội hình sự đặc nhiệm bắt giữ.
2 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp giật bị Đội 3, Đội hình sự đặc nhiệm bắt giữ.

Cả hai từng tham gia các cuộc quậy phá, đua xe trái phép trên đường phố và thực hiện các vụ cướp giật tài sản. Vì từng là “quái xế” nên chúng có khả năng điều khiển phương tiện với tốc độ cao của chúng. Cộng thêm việc liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và người đi đường, mỗi lần chúng ra tay cướp, nạn nhân khó có thể truy đuổi kịp.

Cả 2 liên tục thay đổi phương tiện đã được thay đổi kết cấu. Ngoài ra, để tránh việc bị vây bắt, mỗi phi vụ cướp giật, Thái hoặc Thành thường chở theo con của mình  để làm bình phong. Nhiều người vây bắt sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ nên “nương tay” và Thái, Thành dễ bề thoát thân.

Cặp đôi này không đi chung một xe mà mỗi đối tượng một phương tiện. Tài sản mà 2 đối tượng nhắm đến để cướp là giỏ xách, điện thoại, hoặc trang sức của các nạn nhân.

Vào tối 6/4, Thái áp sát một thanh niên trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3 giật chiếc Iphone 13 Pro Max và bị lạc tay lái, té ngã. Thành chở theo 2 đứa bé khoảng 10 tuổi phóng xe đến giải cứu. Thái leo lên xe Thành cùng 2 đứa nhỏ phóng đi. Người dân đuổi theo nhưng không dám đạp ngã xe vì sợ làm 2 đứa trẻ bị thương. Vì vậy, Thái và Thành đã tẩu thoát được.

Từ vụ cướp trên đường Phạm Ngọc Thạch, Đội hình sự đặc nhiệm đã nhanh chóng lần ra tung tích, phối hợp với Công an các quận huyện tổ chức truy xét và bắt được cả hai. Thái và Thành khai chỉ trong thời gian ngắn cả hai đã thực hiện nhiều vụ cướp nhưng chỉ nhớ có 5 vụ.

Tin mới