Cho thuê 'dằm đứng' ở Lễ hội đền Cuông

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Cuông 2017 ở xã Diễn An (Diễn Châu) diễn ra với các hoạt động thi đấu thể thao và trò chơi dân gian hấp dẫn, thu hút hàng vạn người tham gia. Năm nay, dịch vụ ăn theo lễ hội cũng nở rộ, trong đó cho thuê ghế là dịch vụ đắt hàng đến bất ngờ.

Thuê ghế lễ hội Đền Cuông Ảnh Huy Thư
Trước các buổi thi đấu, người dân làm dịch vụ cho thuê ghế đã tập kết ghế, dàn giáo đầy đủ về sân lễ hội. Ảnh: Huy Thư
Thuê ghế lễ hội Đền Cuông Ảnh Huy Thư
 Được phép của ban tổ chức, họ sắp đặt ghế vây quanh các sân thi đấu. Ảnh: Huy Thư
Thuê ghế lễ hội Đền Cuông Ảnh Huy Thư
Mỗi nhà giành lấy một diện tích để đặt ghế của nhà mình. Hàng nghìn chiếc ghế đã được huy động đặt kín các “khán đài”, giá thuê ngồi từ 5.000 - 10.000 đồng/chiếc, tùy vào vị trí xa hay gần. Ảnh: Huy Thư
Thuê ghế lễ hội Đền Cuông Ảnh Huy Thư
Thứ tự từ thấp đến cao, phía trong là ghế, phía ngoài là giàn giáo. Hàng trăm giàn giáo xây dựng được đưa về làm sàn xem thi đấu, ai muốn lên sàn xem cho dễ thì phải trả 10.000 đồng. Anh Cao Xuân Lĩnh (38 tuổi) ở xóm 12, xã Diễn An đã đem đến sân 6 bộ giàn giáo, cho thuê "dằm đứng”. Lúc cao điểm, trên mỗi dàn cũng có hàng chục người. Ảnh: Huy Thư
Thuê ghế lễ hội Đền Cuông Ảnh Huy Thư
 Bước vào cuộc đấu, trên sân có hàng nghìn khán giả, không có một chiếc ghế nào dư, các dàn giáo, thùng xe… đều kín chân người. Anh Đặng Văn Sử (29 tuổi) ở xóm 5 xã Diễn Phú đưa đến sân 250 chiếc ghế nhựa. Mỗi buổi thi đấu anh cũng kiếm được tiền triệu. Ảnh: Huy Thư
Thuê ghế lễ hội Đền Cuông Ảnh Huy Thư
Chị Trần Thị Liên (46 tuổi) ở xóm 9, xã Diễn An vừa cho thuê giàn giáo, thuê ghế, vừa phục vụ giải khát cho khách. Giá nước lọc ở trên giàn giáo cũng đắt gần gấp đôi ngoài quán, chợ. Ảnh: Huy Thư
Thuê ghế lễ hội Đền Cuông Ảnh Huy Thư
Tan cuộc đấu, khách trả ghế, trả tiền thuê cho chủ. Mùa Lễ hội Đền Cuông nhiều nhà cũng kiếm được bội tiền từ dịch vụ này. Ảnh: Huy Thư


Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới