Chợ trâu bò thuộc hàng lớn nhất cả nước ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhiều người ở xa biết đến Đại Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) là nhờ ở đây có chợ Ú - đầu mối trâu bò thuộc diện lớn nhất cả nước. Mỗi tháng 6 phiên, chợ tập trung hàng ngàn con trâu bò từ khắp các địa phương về, biến làng quê nghèo Đại Sơn trở nên tấp nập. Nhiều người dân nơi đây cũng nhờ vào chợ trâu bò mà có thêm nghề mưu sinh.
Ngay từ sáng sớm, từ khắp các ngả đường, đã nhộn nhịp xe cộ, người giong trâu bò đổ về chợ Ú. Ảnh: Nguyễn Đạo
“Ai về chợ Ú Đại Sơn/ Mua con trâu mộng lập nên đại điền” là câu ca lưu truyền trong dân gian về một phiên chợ độc đáo của xứ Nghệ. Ngay từ sáng sớm, từ khắp các ngả đường đã nhộn nhịp người xe giong trâu bò về chợ Ú. Ảnh: Nguyễn Đạo
Là chợ trâu bò lớn nhất cả nước, chợ Ú được họp một tháng 6 phiên vào các ngày 1, 6,11,16,21,26 âm lịch, thu hút thương lái và người mua bán từ khắp các địa phương trong cả nước, và có cả nhiều thương lái Trung Quốc, Lào
Là chợ trâu bò diện lớn nhất cả nước, chợ Ú họp một tháng 6 phiên vào các ngày 1, 6,11,16,21,26 âm lịch, thu hút thương lái và người mua bán từ khắp các địa phương trong cả nước, và có cả nhiều thương lái đến từ Trung Quốc, Lào... Ảnh: Nguyễn Đạo
Chợ họp ngay giữa ngã ba trung tâm xã, thuận lợi cho việc đi lại. Chợ được hình thành từ thập niên 60 của thế kỷ trước và nhanh chóng phát triển. Ảnh: Nguyễn Đạo
Chợ họp ngay giữa ngã ba trung tâm xã Đại Sơn, thuận lợi cho việc đi lại. Chợ được hình thành từ thập niên 60 của thế kỷ trước và nhanh chóng phát triển quy mô như hiện nay. Ảnh: Nguyễn Đạo
Chợ có khu vực trâu và bò riêng rẽ.Chợ diễn ra từ khoảng từ 45 h sáng đến khoảng 10h trưa.Ảnh: Nguyễn Đạo
Chợ có khu vực trâu và bò riêng rẽ. Việc mua bán diễn ra từ khoảng từ 4,5 h sáng đến khoảng 10h trưa. Trâu bò được đưa về đây từ khắp các vùng trong cả nước và từ Lào, Campuchia, Myanma, Thái Lan... Bò đưa về từ Đắc Lắc có giá dao động từ 13 đến 15 triệu; bò Nghệ An có giá nhỉnh hơn 1 chút, quãng từ 16 -18 triệu. Ảnh: Nguyễn Đạo
 
-	Chợ Ú, chợ trâu bò ở xã Đại Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cứ đến ngày phiên là cả nghìn con trâu bò được đưa về đây. Hòa trong cảnh mua bán nhộn nhịp ấy là những đứa trẻ mưu sinh bằng công việc dắt trâu thuê, hay còn gọi là đòi trâu
Chợ đã tạo công ăn việc làm, nguồn thu nhập cho đông đảo người dân lân cận. Nhiều người phụ nữ, trẻ em chọn nghề "đòi trâu" - dắt trâu bò thuê. Trong ảnh là một em nhỏ có "kinh nghiệm" 3 năm "đòi trâu". Ảnh: Nguyễn Đạo
 
Phiên chợ Ú còn là dịp cho nhiều người đến tham khảo giá cả thị trường và học hỏi kinh nghiệm mua bán, chọn giống trâu bò. Ảnh: Nguyễn Đạo
Phiên chợ Ú còn là dịp cho nhiều người đến tham khảo giá cả thị trường và học hỏi kinh nghiệm mua bán, chọn giống trâu bò. Ảnh: Nguyễn Đạo

Tin mới