Chợ Vinh ngập sâu, tiểu thương ngâm mình trong nước đen ngòm sơ tán hàng hóa

(Baonghean.vn) - Mưa lớn cả ngày đã làm cho thành phố Vinh bị ngập nặng nề. Chợ Vinh bị ngập sâu. Hiện nay lực lượng đoàn viên Công an tỉnh đang tập trung giúp bà con sơ tán hàng hóa.
Chợ Vinh chìm trong biển nước. Clip: Quang An
Tại khu vực đình Tây chợ Vinh, nước ngập đến nóc ki ốt, hàng hóa đều ngập chìm trong biển nước. Ảnh: Quang An
Tại khu vực đình Tây chợ Vinh, nước ngập đến nóc ki ốt, hàng hóa đều ngập chìm trong biển nước. Ảnh: Quang An
Gần như toàn bộ hàng hóa của bà con tiểu thương đều ngập chìm trong nước. Ảnh: Quang An
Gần như toàn bộ hàng hóa của bà con tiểu thương đều ngập chìm trong nước. Ảnh: Quang An
Nhận được tin báo nhiều ki ốt chợ Vinh đang ngập nặng, người dân không kịp thời sơ tán hàng hóa, tài sản, phương tiện, Công an thành phố Vinh đã huy động hơn 100 CBCS đến chợ Vinh giúp dân. Nhiều khu vực ngập sâu nửa người.
Nhận được tin báo nhiều ki ốt chợ Vinh đang ngập nặng, người dân không kịp thời sơ tán hàng hóa, tài sản, phương tiện, Công an thành phố Vinh đã huy động hơn 100 CBCS đến chợ Vinh giúp dân. Nhiều khu vực ngập sâu nửa người.
Nhiều loại hàng hóa ở chợ Vinh như thực phẩm, hàng công nghệ, quần áo... cần phải sơ tán gấp.
Nhiều loại hàng hóa ở chợ Vinh như thực phẩm, hàng công nghệ, quần áo... cần phải sơ tán gấp. 
Vào 16 giờ, nước tại khu vực chợ Vinh vẫn đang lớn và rút chậm, các ki ốt đều ngập đến phân nửa. Ảnh: Quang An
Vào 16 giờ, nước tại khu vực chợ Vinh vẫn đang lớn và rút chậm, các ki ốt đều ngập đến phân nửa. Ảnh: Quang An
Lực lượng đoàn viên Công an tỉnh giúp bà con trong chợ Vinh sơ tán đến nơi an toàn.
Lực lượng đoàn viên Công an tỉnh giúp bà con trong chợ Vinh sơ tán đến nơi an toàn. 
Trời mưa tầm tã, việc di chuyển hàng hóa và người gặp rất nhiều khó khăn.
Trời mưa tầm tã, việc di chuyển hàng hóa và người gặp rất nhiều khó khăn.
Các chiến sỹ ướt sũng nhưng vui vẻ giúp dân.
Các chiến sỹ ướt sũng nhưng vui vẻ giúp dân.
Đến chiều, nước vẫn ở mức cao, người dân vẫn dầm mình trong dòng nước đen ngòm để cứu tài sản. Ảnh: Quang An
Đến chiều, nước vẫn ở mức cao, người dân vẫn dầm mình trong dòng nước đen ngòm để cứu tài sản. Ảnh: Quang An
Thiệt hại nặng nề nhất là các gian hàng tạp hóa, lagim. Ảnh: Quang An
Thiệt hại nặng nề nhất là các gian hàng tạp hóa, lagim. Ảnh: Quang An
Nhiều quầy hàng nông dản cũng ướt sũng. Ảnh: Quang An
Nhiều quầy hàng nông dản cũng ướt sũng. Ảnh: Quang An
Các ô tô tại khu vực xung quanh chợ Vinh đều bị chết máy, chìm trong biển nước. Ảnh: Quang An
Các ô tô tại khu vực xung quanh chợ Vinh đều bị chết máy, chìm trong biển nước. Ảnh: Quang An
Lực lượng quân đội, công an phường Hồng Sơn, Ban quản lý chợ Vinh... có mặt kịp thời để vận chuyển hàng hóa giúp bà con. Ảnh: Quang An
Lực lượng quân đội, công an phường Hồng Sơn, Ban quản lý chợ Vinh... có mặt kịp thời để vận chuyển hàng hóa giúp bà con. Ảnh: Quang An

Tin mới