Chợ vùng cao Nghệ An vắng khách những ngày cận Tết

(Baonghean.vn) - Theo nhiều tiểu thương lý giải, dịp cận Tết các năm trước, con em vùng cao đi lao động xa quê về ít nhiều đều rủng rỉnh chút tiền để mua sắm, nhưng năm nay phải về quê tránh dịch, không có thu nhập, kinh tế khó khăn nên sức mua giảm mạnh, chợ trở nên vắng khách, hàng hóa ế ẩm.
Chợ Hòa Bình trên địa bàn thị trấn Thạch Giám là phiên chợ lớn nhất của huyện Tương Dương. Nếu như trước đây vào dịp cận tết nguyên đán, đồng bào các dân tộc kéo nhau đến mua sắm hàng hóa nhộn nhịp, thì năm nay dù đã đến ngày 20 tháng Chạp mà chợ vẫn vắng khách. Ảnh: Quang An
Chợ Hòa Bình trên địa bàn thị trấn Thạch Giám là phiên chợ lớn nhất của huyện Tương Dương. Nếu như trước đây vào dịp cận tết nguyên đán, đồng bào các dân tộc kéo nhau đến mua sắm hàng hóa nhộn nhịp, thì năm nay dù đã đến ngày 20 tháng Chạp mà chợ vẫn vắng khách. Ảnh: Quang An
Theo chủ các chủ ki ốt bán hàng ở chợ Hòa Bình cho hay, năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, con em phải bỏ phố về quê, nên người dân không có thu nhập để mua sắm. Hơn nữa tình hình dịch đang phức tạp, người dân hạn chế đến chỗ đông người, trong khi hàng hóa bây giờ một số thương lái mang đến tận xã, bản để bán. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo chủ các chủ ki ốt bán hàng ở chợ Hòa Bình cho hay, năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, con em phải bỏ phố về quê, nên người dân không có thu nhập để mua sắm. Hơn nữa tình hình dịch đang phức tạp, người dân hạn chế đến chỗ đông người, trong khi hàng hóa bây giờ một số thương lái mang đến tận xã, bản để bán. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại chợ Mường Xén, huyện Kỳ Sơn cũng chung cảnh ngộ. Anh Quang - chủ cửa hàng bán loa đài, điện thoại trong chợ Mường Xén cho biết, các năm trước từ ngày 18 đến 25 tháng Chạp là nhộn nhịp khách mua hàng nhất, bởi thanh niên đi làm ăn xa về đến thị trấn kéo nhau vào chợ mua loa đài, điện thoại... và các hàng hóa khác về chơi Tết, nhưng năm nay không hề có, may chăng mỗi ngày vài khách vào xem, nhưng mua rất ít. Ảnh: Quang An
Tại chợ Mường Xén, huyện Kỳ Sơn cũng chung cảnh ngộ. Anh Quang - chủ cửa hàng bán loa đài, điện thoại trong chợ Mường Xén cho biết, các năm trước từ ngày 18 đến 25 tháng Chạp là nhộn nhịp khách mua hàng nhất, bởi thanh niên đi làm ăn xa về đến thị trấn kéo nhau vào chợ mua loa đài, điện thoại... và các hàng hóa khác về chơi Tết, nhưng năm nay không hề có, may chăng mỗi ngày vài khách vào xem, nhưng mua rất ít. Ảnh: Quang An
Khu vực bán hàng nông cụ trong chợ Mường Xén cũng vắng khách đến mua hàng, chủ các ki ốt ngồi ê chề. Bà Lương Thị Nga trú ở xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) chia sẻ: Gia đình có 2 đứa con đã đến tuổi lao động, đầu năm vào Nam làm thuê, nhưng do dịch bùng phát nên phải về quê từ tháng 6, từ đó đến nay không có việc làm, không có thu nhập, cả gia đình nhìn vào nguồn thu từ bán khoai sọ, vào rừng lấy đót, bán con gà... nên không có tiền mua sắm nhiều thứ như các năm trước. Ảnh: Xuân Hoàng
Khu vực bán hàng nông cụ trong chợ Mường Xén cũng vắng khách đến mua hàng, chủ các ki ốt ngồi ê chề. Bà Lương Thị Nga trú ở xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) chia sẻ: Gia đình có 2 đứa con đã đến tuổi lao động, đầu năm vào Nam làm thuê, nhưng do dịch bùng phát nên phải về quê từ tháng 6, từ đó đến nay không có việc làm, không có thu nhập, cả gia đình nhìn vào nguồn thu từ bán khoai sọ, vào rừng lấy đót, bán con gà... nên không có tiền mua sắm nhiều thứ như các năm trước. Ảnh: Xuân Hoàng
Quan sát cho thấy, chỉ có các ki ốt bán quần áo khởi sắc hơn các mặt hàng khác, nhưng so với các năm trước là giảm nhiều, bà con mua với số lượng dè dặt hơn. Ảnh: Quang An
Quan sát cho thấy, chỉ có các ki ốt bán quần áo khởi sắc hơn các mặt hàng khác, nhưng so với các năm trước là giảm nhiều, bà con mua với số lượng dè dặt hơn. Ảnh: Quang An
Khu vực bán hàng hai bên Quốc lộ 7A, đoạn qua thị trấn Mường Xén cũng đìu hiu khách, hàng hóa ế ẩm. Ảnh: Xuân Hoàng
Khu vực bán hàng hai bên Quốc lộ 7A, đoạn qua thị trấn Mường Xén cũng đìu hiu khách, hàng hóa ế ẩm. Ảnh: Xuân Hoàng
Nguyên nhân chợ vùng cao năm nay vắng khách, theo người dân cho biết là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phần lớn con em vùng cao phải bỏ phố về quê tránh dịch trong thời gian dài, không có thu nhập. Như huyện Kỳ Sơn, thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2021, có gần 8 nghìn con em phải về quê tránh dịch từ giữa năm, nên Tết năm nay bà con không có tiền mua sắm như các năm trước. Trong ảnh, chợ Con Cuông ngày 19 tháng Chạp. Ảnh: Quang An
Nguyên nhân chợ vùng cao năm nay vắng khách, theo người dân cho biết là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phần lớn con em vùng cao phải bỏ phố về quê tránh dịch trong thời gian dài, không có thu nhập. Như huyện Kỳ Sơn, thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2021, có gần 8 nghìn con em phải về quê tránh dịch từ giữa năm, nên Tết năm nay bà con không có tiền mua sắm như các năm trước. Trong ảnh, chợ Con Cuông ngày 19 tháng Chạp. Ảnh: Quang An

Tin mới