Chờ xem 'viên ngọc thô' Ao Tanaka của Nhật Bản thi thố với Quang Hải

(Baonghean.vn) - Ngay trong trận đấu đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia Nhật Bản tuyển thủ U23 Nhật Bản đã có bàn thắng vào lưới đội tuyển Australia. Tiền vệ trẻ Ao Tanaka được xem là "viên ngọc thô" của bóng đá Nhật Bản.

Ao Tanaka sinh năm 1998 nhưng đã có 4 năm thi đấu ở J1-League trong màu áo Kawasaki Frontabe, có 7 bàn thắng và là thành viên của đội tuyển Olympic Nhật Bản. Ao Tanaka từng được bình chọn cho danh hiệu cầu thủ trẻ của năm tại J1- League 2019 là cầu thủ quan trọng của Frontale.

Đang đá Bundesliga 2

Ao Tanaka từng được bình chọn cho danh hiệu cầu thủ trẻ của năm tại J1- League 2019. Ảnh CNN.
Ao Tanaka từng được bình chọn cho danh hiệu cầu thủ trẻ của năm tại J1- League 2019. Ảnh: CNN

Việc thi đấu tương đối thành công tại Tokyo 2020 vừa qua đã khiến Ao Tanaka lọt vào mắt xanh các nhà tuyển chọn của Fortuna Dusseldorf, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 2 bóng đá Đức quan tâm. Đầu tháng 7, thành viên đội Olympic Nhật Bản tại Thế vận hội Tokyo mùa hè này đã đầu quân cho đội bóng đứng thứ 5 ở giải hạng hai mùa trước. Đây là bản hợp đồng cho mượn 1 năm, có điều khoản mua đứt cầu thủ cao 1,80m, thuận chân phải của bóng đá Nhật Bản.

Hiện Ao Tanaka đã được HLV CLB Fortuna Dusseldorf cho ra sân 7 trận, trong đó 2 trận từ đội hình xuất phát. CLB Fortuna Dusseldorf đang đứng vị trí thứ 12 trong 18 đội bóng dự Bundesliga 2 với 3 trận thắng, 3 trận hòa và 4 trận thua. Ao Tanaka thi đấu bên cánh phải trong đội hình 4-1-4-1 và chủ yếu làm nhiệm vụ tấn công. Đây là vị trí Quang Hải của đội tuyển Việt Nam đang thường xuyên đảm nhiệm, nhưng khả năng di chuyển của số 17 này rộng hơn.

Trước áp lực buộc phải thắng, HLV Moriyasu Hajime  đã tung Ao Tanaka vào sân từ đầu khi gặp đội khách Australia, đá thay đàn anh Asano. Ông Moriyasu Hajime  đã chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-3-3 để tận dụng miếng công phá từ biên của Ao Tanaka. Chỉ mất đúng 8 phút, số 17 Ao Tanaka đã ghi bàn khai thông tỷ số, tạo đà cho chủ nhà Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Đẳng cấp nghề nghiệp

Ao Tanaka có bàn thắng mở tỷ số 1-0 vào lưới Australia. Ảnh: CNN

Ao Tanaka có bàn thắng mở tỷ số 1-0 vào lưới Australia. Ảnh: CNN

Ao Tanaka thi đấu khá đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả, ngay từ tình huống chạm bóng đầu tiên số 17 này đã có vài phương án xử lý bóng khiến hậu vệ đối phương nếu không nhanh chân là bị bỏ rơi. Chỉ cần cải thiện thêm phương án chồng biên với các đàn anh Skai, Endo thì cánh phải của Nhật Bản sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhất là trong bối cảnh Văn Hậu không thi đấu thì ông Park sẽ rất đau đầu khi đưa ra phương án bịt cánh này.

Các thông số kỹ thuật trận đấu đang cho thấy cầu thủ 23 tuổi này xứng đáng được đá chính trong đội hình đội tuyển khi thực hiện 66 đường chuyền, vượt qua đối phương 40/44 lần (tỷ lệ 91%). Trong 90 phút, Ao Tanaka  tung ra 2 cú sút, thành bàn 1, đánh chặn thành công 2, tung ra được 4/4 đường chuyền dài thành công. Sofascore chấm Ao Tanaka 7,7 điểm và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (cùng với Ajdin của Australia), vượt xa điểm trung bình của đội tuyển Nhật 6,91 điểm. Việc thường xuyên đối đầu với các hậu vệ dự Bundesliga 2 đã giúp Ao Tanaka  dày dặn bản lĩnh thi đấu và không có tâm lý khớp trong lần đầu ra sân đá cho đội tuyển. Một hứa hẹn tương lai của bóng đá Nhật, đó là điều không cần bàn cãi, bàn thắng và các thông số kỹ thuật đã nói lên tất cả.

Sau màn ra mắt thành công của đội tuyển Nhật Bản, chả có lý do gì để HLV Moriyasu Hajime  không tung Ao Tanaka vào sân ngay từ đầu trong trận gặp đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ có dịp xem Quang Hải và Ao Tanaka, hai cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá 2 nước tại thời điểm này thi thố tài năng./.

Tin mới