Choáng ngợp cuộc tập trận 'nắn gân' Triều Tiên của quân đội Mỹ - Hàn

Hàng loạt khí tài quân sự hiện đại nhất của quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã cùng nhau phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận không quân quy mô lớn ở khu vực sát sườn Triều Tiên trong những ngày vừa qua.
 

Cuộc tập trận quân sự chung mang tên Vigilant Ace của liên minh Mỹ - Hàn, kéo dài từ ngày 4-8/12, đã quy tụ dàn máy bay hùng hậu lên tới 230 chiếc đổ về bán đảo Triều Tiên. Trong ảnh: Máy bay ném bom chiến lược B-1B bay phối hợp cùng các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 của Không quân Mỹ trong cuộc tập tận Vigilant Ace trên bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: AP)
Cuộc tập trận quân sự chung mang tên Vigilant Ace của liên minh Mỹ - Hàn, kéo dài từ ngày 4-8/12, đã quy tụ dàn máy bay hùng hậu lên tới 230 chiếc đổ về bán đảo Triều Tiên. Trong ảnh: Máy bay ném bom chiến lược B-1B bay phối hợp cùng các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 của Không quân Mỹ trong cuộc tập tận Vigilant Ace trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: AP
Vigilant Ace được đánh giá là cuộc tập trận không quân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của quân đội Mỹ - Hàn. Trong ảnh: Hai máy bay F-16, hai máy bay F-15 và 4 máy bay F-35 hộ tống máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ trong cuộc tập trận. (Ảnh: AFP)
Vigilant Ace được đánh giá là cuộc tập trận không quân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của quân đội Mỹ - Hàn. Trong ảnh: Hai máy bay F-16, hai máy bay F-15 và 4 máy bay F-35 hộ tống máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ trong cuộc tập trận. Ảnh: AFP
Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mới hôm 29/11 với khả năng bắn tới lục địa Mỹ. (Ảnh: AP)
Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mới hôm 29/11 với khả năng bắn tới lục địa Mỹ. Ảnh: AP
Các máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc để tham gia tập trận cùng các máy bay Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Các máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc để tham gia tập trận cùng các máy bay Mỹ. Ảnh: Reuters
Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận Vigilant Ace của quân đội Mỹ - Hàn, cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cầu xin chiến tranh khi tiến hành cuộc tập trận này. (Ảnh: Reuters)
Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận Vigilant Ace của quân đội Mỹ - Hàn, cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang "cầu xin" chiến tranh khi tiến hành cuộc tập trận này. Ảnh: Reuters
Từng được xem là “ông vua bầu trời” trong gần 30 năm, các máy bay chiến đấu F-15 cũng tham gia tập trận Vigilant Ace năm nay. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Từng được xem là “ông vua bầu trời” trong gần 30 năm, các máy bay chiến đấu F-15 cũng tham gia tập trận Vigilant Ace năm nay. Ảnh: Không quân Mỹ
Không quân Mỹ cho biết quy mô của cuộc tập trận năm nay tương đương với các cuộc tập trận trước đây. (Ảnh: Reuters)
Không quân Mỹ cho biết quy mô của cuộc tập trận năm nay tương đương với các cuộc tập trận trước đây. Ảnh: Reuters
Mặc dù các cuộc tập trận diễn ra ở tại 8 căn cứ quân sự của Mỹ và Hàn Quốc, song người dân Hàn Quốc vẫn có thể chiêm ngưỡng uy lực của các máy bay chiến đấu tối tân khi các máy bay này bay qua một số khu vực dân sự. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Mặc dù các cuộc tập trận diễn ra ở tại 8 căn cứ quân sự của Mỹ và Hàn Quốc, song người dân Hàn Quốc vẫn có thể chiêm ngưỡng uy lực của các máy bay chiến đấu tối tân khi các máy bay này bay qua một số khu vực dân sự. Ảnh: Không quân Mỹ
Ngoài các khí tài quân sự, khoảng 12.000 binh sĩ của quân đội Mỹ và Hàn Quốc cũng sẽ tham gia tập trận Vigilant Ace 2017. Trong ảnh: Một binh sĩ Mỹ quan sát khi tham gia tập trận tại căn cứ Osan, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)
Ngoài các khí tài quân sự, khoảng 12.000 binh sĩ của quân đội Mỹ và Hàn Quốc cũng sẽ tham gia tập trận Vigilant Ace 2017. Trong ảnh: Một binh sĩ Mỹ quan sát khi tham gia tập trận tại căn cứ Osan, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Quân đội Mỹ cho biết, cuộc tập trận nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng tác chiến, năng lực hoạt động và đảm bảo hòa bình, an ninh trên bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Quân đội Mỹ cho biết, cuộc tập trận nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng tác chiến, năng lực hoạt động và đảm bảo hòa bình, an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Hai máy bay F-16 của Không quân Mỹ chuẩn bị hạ cánh. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Hai máy bay F-16 của Không quân Mỹ chuẩn bị hạ cánh. Ảnh: Không quân Mỹ
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, mục đích tập trận nhằm nâng cao khả năng tác chiến phối hợp trên không giữa lực lượng quân sự hai nước bất kể thời tiết và bất kể ngày đêm. (Ảnh: Reuters)
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, mục đích tập trận nhằm nâng cao khả năng tác chiến phối hợp trên không giữa lực lượng quân sự hai nước bất kể thời tiết và bất kể ngày đêm. Ảnh: Reuters
Các binh sĩ Hàn Quốc ngồi trên xe vận tải trong lúc đổi ca tại căn cứ không quân Osan. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Các binh sĩ Hàn Quốc ngồi trên xe vận tải trong lúc đổi ca tại căn cứ không quân Osan. Ảnh: Không quân Mỹ

Theo Dantri

TIN LIÊN QUAN

Tin mới