'Choáng' với thành tích học tập, rèn luyện của cậu học sinh, đảng viên trẻ Nguyễn Thiên Phúc Anh

(Baonghean.vn) - Với vóc người cao, tính cách hoạt bát, tự tin, cậu học trò lớp 12T1 Nguyễn Thiên Phúc Anh luôn để lại ấn tượng tốt với mọi người khi tiếp xúc. Đặc biệt, thật khó để liệt kê hết những thành tích, kết quả học tập của cậu trong thời gian qua. Đầu tháng 5 năm nay, Phúc Anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Thầy hiệu trường Lê Đức Hưng- Bí thư Chi bộ Trường THPT Đô Lương 1 trao Quyết định kết nạp Đảng cho Đảng viên Nguyễn Thiên Phúc Anh. Ảnh: NVCC.
Thầy giáo Lê Đức Hưng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 1 trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên Nguyễn Thiên Phúc Anh. Ảnh: NVCC.

Thành tích rèn luyện và học tập của Nguyễn Thiên Phúc Anh rất đáng khâm phục, em 2 lần được công nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh, đó là: Có thể lực tốt, học tập tốt, đạo đức tốt; 2 lần được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen. Năm học lớp 12 này, Phúc Anh đạt giải Ba học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Một tuần sau đó, em đạt giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn tỉnh với đề tài “Fake News với học sinh”; thi IELTS đạt 7.5. Trước đó, năm học lớp 11, Nguyễn Thiên Phúc Anh đạt giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh với đề tài “Một số biện pháp nhằm hạn chế hậu quả của Hội chứng sợ bị bỏ lỡ (Hội chứng FOMO) đối với học sinh THPT”, đồng thời em đạt thủ khoa Toán cấp trường trong năm học này. Năm học lớp 10, Nguyễn Thiên Phúc Anh cũng đã đạt giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đề tài: “Thiết kế chế tạo Robot tự động nhận diện, thu gom rác thải trên bề mặt nước”.

Say mê học tập đã giúp Nguyễn Thiên Phúc Anh đạt thành tích tốt. Ảnh: Ngọc Phương
Say mê học tập đã giúp Nguyễn Thiên Phúc Anh đạt thành tích tốt. Ảnh: Ngọc Phương

Không những đạt được thành tích nổi bật trong những năm học cấp 3, mà ngay từ những năm học cấp 1 và cấp 2, Nguyễn Thiên Phúc Anh đều đạt thành tích nổi bật. Từ lớp 1 đến lớp 5, Phúc là Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh. Lên cấp 2, Phúc Anh thi đậu vào Trường THPT Lý Nhật Quang. Lớp 6, lớp 7 đạt giải Nhất học sinh giỏi huyện môn Toán. Lớp 8, em đạt giải Ba cuộc thi Toán - Tiếng Anh Hà Nội mở rộng. Lớp 9, Phúc Anh đạt giải Ba Toán cấp tỉnh, em thi đậu vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tuy nhiên, em chọn trường THPT Đô Lương 1 để học tập.

Nguyễn Thiên Phúc Anh chia sẻ: “Khi bước vào trường học cấp 3, em muốn thử sức mình với những thử thách mới. Khi được giới thiệu vào Bí thư Chi đoàn K60T1, em bắt đầu tham gia nhiều vào hoạt động Đoàn, trau dồi đạo đức, xây dựng kỹ năng sống. Trong khoảng thời gian đó, em vẫn luôn duy trì việc học tập tốt, phân chia thời gian hợp lý. Để duy trì hoạt động đó một cách liên tục, em luôn rèn luyện tốt thể lực để tham gia tất cả các hoạt động của nhà trường…”.

Trong quá trình học tập, môn học mà Phúc Anh đam mê nhất là môn Toán, nên em dành nhiều thời gian cho môn học này. Khi gặp bài Toán khó, em không bỏ qua, luôn nỗ lực phải giải bằng được. Bên cạnh đó, Phúc Anh vẫn tích cực học các môn xã hội để nâng cao trí nhớ, các môn tự nhiên khác để nâng cao sự nhanh nhạy trong làm bài.

Riêng môn tiếng Anh, Phúc Anh duy trì thói quen mỗi ngày học 2 từ mới, không ngại khó giao tiếp bằng tiếng Anh, xem các video trên mạng, hoặc đọc báo mạng bằng tiếng Anh. Thực hiện việc ngủ lúc 23 giờ và dậy lúc 5 giờ để duy trì trạng thái tốt trong cả ngày học tập.

Nguyễn Thiên Phúc Anh (bìa phải) cùng BCH Đoàn Trường trao trên 32,4 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Ảnh: NVCC.
Nguyễn Thiên Phúc Anh (bìa phải) cùng BCH Đoàn trường trao trên 32,4 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Ảnh: NVCC. 

Song song với học tập, Phúc Anh còn là Bí thư Chi đoàn lớp - Ủy viên BCH Đoàn trường năng nổ trong công tác Đoàn, em thường xuyên cùng Đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, từ thiện nhân đạo giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bão lụt, hoạt động phòng chống dịch Covid-19… Phúc Anh luôn được thầy cô giáo và các bạn tin yêu, mến phục. Em Nguyễn Minh Quân - Lớp trưởng lớp 12T1 cho biết: “Trong học tập Phúc Anh luôn là người bạn tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ các thành viên trong lớp. Về hoạt động công tác Đoàn, Phúc Anh rất nghiêm túc và nhiệt huyết, tổ chức dẫn dắt mọi hoạt động một cách linh hoạt, hiệu quả”.

Nguyễn Thiên Phúc Anh (thứ 2 bên phải sang, hàng thứ 2) là tiền vệ cánh xuất sắc giúp đội bóng của lớp dành giải Nhất toàn trường và toàn huyện. Ảnh: NVCC.
Nguyễn Thiên Phúc Anh (thứ 2 bên phải sang, hàng thứ 2) là tiền vệ cánh xuất sắc giúp đội bóng của lớp giành giải Nhất toàn trường và toàn huyện. Ảnh: NVCC.

Cô Trần Thị Lam Giang - Phó Bí thư Đoàn trường nói: “Khi Phúc Anh bước vào học lớp 10, tôi đã nhận thấy em là một học sinh nổi bật, có khả năng lãnh đạo, tổ chức, sắp xếp thời gian cân bằng giữa việc học và các hoạt động khác của nhà trường. Từ đó trong quá trình học tập tại nhà trường em đã đạt được rất nhiều thành tích đáng khâm phục”.

Góc nhỏ thành tích của
Một góc nhỏ thành tích của Nguyễn Thiên Phúc Anh - học sinh lớp 12T1 Trường THPT Đô Lương 1. Ảnh: Ngọc Phương.

Với nhiều thành tích nổi bật, học tập tốt, ngày 4/5/2022, Nguyễn Thiên Phúc Anh đã được Chi bộ Trường THPT Đô Lương 1 kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Nguyễn Thiên Phúc Anh là một trong 7 em học sinh xuất sắc được kết nạp vào Chi bộ nhà trường kể từ đầu năm 2022 đến nay - thầy giáo Lê Đức Hưng - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ nhà trường cho biết. 

Tin mới